Về công tác tổ chức cán bộ huyện Mỹ Đức:

Huyện Mỹ Đức phải kiểm điểm nghiêm túc

Ngày 29/9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phan Chu Đức, Phó Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Liên quan đến vụ việc “cả họ làm quan” phản ánh trên báo chí thời gian gần đây, Ban Tổ chức Thành ủy và Sở Nội vụ đã làm việc với huyện Mỹ Đức làm rõ nội dung báo nêu.


“Đoàn công tác đã làm rõ quy trình bổ nhiệm cán bộ, tiêu chí bổ nhiệm có đúng hay không? Sau khi bổ nhiệm, những cán bộ này có phát huy tốt năng lực hay không? Đối với 9 trường hợp báo chí nêu, sau khi kiểm tra hồ sơ đều khẳng định việc bổ nhiệm đúng quy trình. Về tiêu chí cán bộ, đều có bằng đại học chuyên môn, trung cấp hoặc cao cấp chính trị. Các cán bộ sau khi bổ nhiệm đã phát huy được chuyên môn”, ông Phan Chu Đức cho biết.

Riêng 6 trường hợp huyện biệt phái tăng cường từ Ban quản lý di tích thắng cảnh Hương Sơn (thường được biết đến với tên gọi Chùa Hương) về công tác tại các phòng ban của huyện, theo ông Phan Chu Đức, việc điều động này thuộc thẩm quyền của huyện Mỹ Đức. Tuy nhiên, việc cả 6 trường hợp đều là con em của các lãnh đạo huyện, thì theo đoàn kiểm tra là việc làm thiếu thận trọng, thiếu khách quan. Do đó, lãnh đạo huyện Mỹ Đức cần nghiêm túc kiểm điểm và điều động các trường hợp trên về vị trí cũ.

“Qua việc tổ chức đại hội tại 52 cơ sở Đảng huyện Mỹ Đức vừa qua cho thấy có biểu hiện cục bộ giữa vùng miền. Lãnh đạo chưa nắm chắc tình hình cơ sở. Tại đại hội Đảng bộ của huyện Mỹ Đức vừa qua, một số chức danh theo đề án nhân sự huyện xây dựng, Thành ủy duyệt, nhưng khi bầu đã không trúng cấp ủy. Cụ thể, đó là chức danh Chủ tịch UBND và chức danh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, không trúng cử tại đại hội. Ngay sau đại hội của huyện Mỹ Đức, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp đưa ra chủ trương tăng cường cán bộ để về làm Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, ngày 28/9, HĐND huyện Mỹ Đức họp phiên bất thường để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện. Ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Chánh văn phòng UBND thành phố tăng cường về huyện được tín nhiệm 100% phiếu bầu làm Chủ tịch UBND, Phó Bí thư huyện Mỹ Đức. Hiện huyện Mỹ Đức có 2 cán bộ thành phố tăng cường giữ chức danh chủ chốt tại huyện Mỹ Đức”, ông Phan Chu Đức cho biết.

Dư luận thời gian qua đã phản ánh nhiều cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Mỹ Đức đều là anh em, họ hàng của lãnh đạo huyện này. Theo đó, huyện Mỹ Đức có 13 phòng, ban thì có 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện. Cụ thể, liên quan tới ông Lê Văn Sang, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức có: bà Lê Thị Vĩnh, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch (cô ông Sang); bà Đỗ Thị Lê Hương, Phó chánh Văn phòng Huyện ủy (con thông gia với ông Sang); ông Lê Văn Nhiệm, Phó Ban quản lý dự án (em họ ông Sang); bà Lê Hải Hồng, Phó Phòng Kinh tế (chị họ ông Sang); ông Lê Văn Sức, Trưởng Phòng Dân tộc học (cháu gọi ông Sang bằng chú); bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (em bên họ vợ ông Sang); bà Nguyễn Thị Duyên, kế toán Phòng Quản lý đô thị (con dâu ông Sang)... Liên quan tới ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch huyện Mỹ Đức, có: ông Nguyễn Văn Hùng, Phòng Tài chính - Kế hoạch và ông Nguyễn Văn Hưng, Phòng Nội vụ của huyện (đều là con trai ông Hậu).


Xuân Cường
Thông tin về việc nhầm lẫn trong tuyển dụng viên chức giáo dục ở Quảng Bình
Thông tin về việc nhầm lẫn trong tuyển dụng viên chức giáo dục ở Quảng Bình

Thời gian qua, dư luận tỉnh Quảng Bình cho rằng có nghịch lý trong việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Bố Trạch, khi hội đồng xét tuyển “từ chối bằng đại học, chỉ thích bằng cao đẳng"...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN