Hủy an toàn 9 quả bom tại Phú Thọ

Ngày 28/2, lãnh đạo huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cho biết: lực lượng chức năng đã phá hủy an toàn 9 quả bom bi (cỡ nhỏ) vừa được phát hiện tại khu vực Sông Lô, thuộc xã Chí Đám, nơi vừa xảy ra vụ nổ bom bi do 2 học sinh nhặt được mang vào trường THCS Tiên Phong chơi, làm 4 học sinh bị thương nặng.

Hiện lực lượng Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Đoan Hùng tiếp tục rà soát, kiểm tra khu vực sông Lô để kịp thời phát hiện, xử lý bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. UBND huyện cũng đã có công văn chỉ đạo Phòng Giáo dục huyện thông báo đến các trường trên địa bàn để tuyên truyền cho giáo viên, học sinh biết cách nhận biết và xử lý an toàn khi phát hiện bom, mìn nhằm tránh hậu quả đáng tiếc.

Được biết, 4 học sinh bị nạn trong vụ nổ bom bi tại trường THCS Tiên Phong đã được huyện Đoan Hùng và xã Chí Đám hỗ trợ từ 2 đến 3 triệu đồng/em. Trường THCS Tiên Phong cũng phát động học sinh quyên góp ủng hộ 10 triệu đồng hỗ trợ em Nguyễn Trung Linh, nạn nhân bị thương nặng nhất.

TTXVN/ Tin Tức

Nổ bom bi, 4 học sinh bị thương nặng

Sáng 22/2, tại trường Trung học cơ sở Tiên Phong, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng do bom bi gây ra làm 4 học sinh bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN