Hung thủ giết người là học sinh trung học

17 tuổi, đang là học sinh nhưng Đặng Quốc Gia, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa đã dùng dao chém chết 1 người và bị thương 1 người.

9h45' sáng 21/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đặng Quốc Gia, 17 tuổi, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, về hành vi giết người.

Vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh chấp đất đai giữa ông Đặng Văn Bình, 55 tuổi, trú ở thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa và người em gái ở liền kề là Đặng Thị Bẽn, 49 tuổi. Khi mâu thuẫn đến hồi gay gắt, thì một cuộc cãi vã lớn tiếng giữa hai bên xảy ra vào chiều 20/5.

Giữa lúc hai bên đang thách thức lẫn nhau, thì người anh kề bà Bẽn là Đặng Văn Thương, 51 tuổi đến chửi mắng ông Bình. Bực tức nên ông Bình vào nhà lấy chiếc rựa lao ra để hành hung, nhưng người vợ là Nguyễn Thị Loan An, 51 tuổi đã kịp can ngăn, giật lấy chiếc rựa mang vào cất dưới bộ phản gỗ, trong khi bà Bẽn vẫn tiếp tục chửi mắng. Đứa con trai duy nhất của ông Bình là Đặng Quốc Gia lấy chiếc rựa ra chém bà Bẽn khiến bà đổ gục tại hiện trường.

Ngay sau đó, Gia cầm rựa bước ra đường nhìn thấy ông Thương cùng đứa con trai là Đặng Hắc Long, 17 tuổi đang đi bộ tới gần cửa nhà mình, Gia xông tới chém Long gây thương tích nặng, trong khi ông Thương đánh ông Bình ngã xuống lề đường. Lập tức Gia cầm rựa tấn công ông Thương, nhưng người đàn ông này đã kịp chạy thoát.

Theo cand.com.vn
20 năm truy lùng hung thủ giết người
20 năm truy lùng hung thủ giết người

Như là định mệnh cuộc đời, chỉ một phút giây thiếu kiềm chế, Nguyễn Văn Sáng đã gây tội ác, đâm chết một ngư phủ khác cùng làng, sau đó bỏ trốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN