Hỗn chiến đẫm máu, 4 người thương vong

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 6/9/2012 trên đường Lê Lai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ hỗn chiến khiến 2 người tử vong, 2 người thương nặng.

 

Hai người chết được xác định là chị Hồ Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) vàNguyễn Hoàn Phúc (SN 1988, ngụ phường Bến Thành, quận 1), còn Lâm Trí (SN 1988) là chồng chị Huyền bị thương rất nặng đã được chuyển vào BV Sài Gòn cấp cứu. Riêng anh Nguyễn Hoàn Vũ (SN 1986, anh ruộtcủa Phúc) bị thương nhẹ đang bị Công an quận 1 tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

 

 
 

Hiện trường vụ hỗn chiến.

.

 
Được biết, vào thời điểm trên, anhTrí chở chị Huyền đi từ Bình Dương lên TP.HCM làm thủ tục kết hôn. Khi đến Công viên 23/9 trước nhà số 174 đường Lê Lai, xe của anh Trí bị xe của hai anh em Phúc chạy đến, áp sát. Sau đó, Phúc nhảy xuống xe, dùng dao dài khoảng 20 cm đâm liên tục nhiều nhát vào lưng chị Huyền khiến Huyền ngục xuống đường; còn Nguyễn Hoàn Vũ dùng gậy đánh Trí.

 

Chưa dừng lại đó, Nguyễn Hoàn Phúc tiếp tục truy sát Trí, trong lúc truy sát Trí thì bị Trí đoạt được dao và tấn công lại khiến Phúc gã gục tại chỗ, Trí bị thương nặng.

 

Sau khi hỗn chiến, Nguyễn Hoàn Phúc và Hồ Thị Ngọc Huyền được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong, còn Trí được cấp cứu tại BV Sài Gòn.

 

Nhận được tin báo, cơ quan Công an quận 1 cùng lực lượng Công an TP.HCM đã có mặt thu thập dấu vết để điều tra làm rõ vụ việc.

 

 

Tin, ảnh: Lê Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN