Hoang mang vì cây tiêu bị phá hoại

Tại tỉnh Đắk Lắk, hàng nghìn trụ tiêu trong thời kỳ kiến thiết cơ bản hoặc kinh doanh cho thu hoạch đang bị kẻ xấu chặt phá, gây lo lắng, hoang mang trong đồng bào các dân tộc.

Ông Nguyễn Đình Vương, Chủ tịch UBND xã Hòa Đông (huyện Krông Pắk) cho biết: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã có trên 437 trụ tiêu của hàng chục gia đình đồng bào các dân tộc đang trong thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch hoặc tiêu mới trồng, bị kẻ xấu chặt phá, gây nhiều thiệt hại cho đồng bào. Mới đây, vào đêm 5/10, kẻ gian đã vào vườn cà phê của gia đình ông Hồ Viết Năm, thôn Toàn Thắng chặt phá sạch 62 trụ tiêu đang trong thời kỳ kinh doanh cho thu hoạch trồng xen trong vườn cà phê. Còn gia đình ông Nguyễn Lệ Thắng, ở thôn 1 - 5 cũng bị kẻ gian chặt phá 120 trụ tiêu...

Không chỉ ở huyện Krông Pắk mà nhiều vườn tiêu của gia đình đồng bào các dân tộc ở các huyện Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng cũng bị kẻ xấu chặt phá. Phần lớn các vườn tiêu bị chặt phá ở tỉnh Đắk Lắk đều nằm xa khu dân cư, diễn ra vào ban đêm và không có người trông coi. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, việc chặt phá các vườn tiêu của các hộ gia đình ở Đắk Lắk chủ yếu là do thù hằn, ghen tức cá nhân hoặc trộm cắp lấy giống tiêu về bán...

Hiện nay, ngoài việc tuyên truyền, vận động các hộ trồng hồ tiêu, cà phê luân phiên bố trí người trên nương rẫy, thường xuyên tuần tra, canh gác bảo vệ vườn cây, tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu khoanh vùng, tăng cường điều tra, nhanh chóng bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình phá hoại, nhằm góp phần bảo đảm an ninh nông thôn để đồng bào yên tâm sản xuất.

Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN