Hỏa hoạn 'nướng chín" hàng chục con heo

Sáng 18/10/2012, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại trang trại nuôi heo khoảng 1.000 m2 của ông Lê Đức Hiệp thuộc tổ 16, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.


Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát dữ dội từ khu vực giữa dãy chuồng trại. Chỉ trong một thời gian ngắn đám cháy đã lan sang 16 chuồng nuôi heo, gần 50 con heo vùng vẫy trong đám lửa.


Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã điều động xe cứu hỏa tới hiện trường. Đến 7h30 ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.


Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hoàn toàn gần 1.000 m2 nhà kho và chuồng trại nuôi heo. Xác heo bị thiêu cháy nằm ngổn ngang.


Người thân của anh Hiệp cho biết, vợ chồng anh mới chuyển đến thuê đất để lập nghiệp được gần 2 năm nay. Thường ngày, vợ chồng anh Hiệp cùng vài người làm công thu mua phế liệu là bao cám về phân loại rồi giao lại cho các công ty sản xuất thức ăn gia súc trên địa bàn.


Theo chị Lê Thị Lý (vợ của anh Hiệp), nguyên nhân của vụ hoản hoạn có thể do chập điện ở khu vực để bao bì.


Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.








Cảnh hoang tàn sau vụ hỏa hoạn.


Tin, ảnh: Lê Linh





Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng sản xuất bật lửa ga

Vào khoảng 7 giờ 20 phút ngày 27/6, trên đoạn đường xuyên Á, thuộc ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã xảy ra một vụ cháy lớn tại Công ty TNHH Top Field Việt Nam (Đài Loan, Trung Quốc) làm toàn bộ xưởng sản xuất bật lửa ga của doanh nghiệp này bị thiêu rụi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN