Hiểm họa từ súng tự chế sử dụng hơi cồn

Gần đây, trên địa bàn huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) xuất hiện người dân, nhất là thanh niên đua nhau sử dụng loại súng tự chế S hơi cồn để săn bắn chim hoặc đem theo người để phòng thân.

Ông Nguyễn Xuân Hưng, Trưởng Công an xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng cho biết, mới đây lực lượng Công an xã đã thu hồi nhiều khẩu súng tự chế của người dân. Đây là súng có độ sát thương rất cao, ngoài bắn chết được chim, súng còn có thể gây hại cho người nếu chẳng may bị bắn vào vùng mắt và vùng đầu.

Công an tỉnh Hòa Bình tiến hành tiêu hủy trên 7.000 khẩu súng săn tự chế, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: TTXVN


Loại súng bắn này được chế tạo bằng những vật liệu khá đơn giản, dễ mua và giá thành cũng rất rẻ. Chỉ cần 2 đoạn ống nhựa cùng vài cái co (nhựa), đoạn ống kim loại nhỏ, một bộ đánh lửa của bếp ga mini, ít băng keo, cồn 90 độ và sử dụng viên bi xe đạp, xe máy làm đạn... là có thể lắp ráp thành một khẩu súng hoàn chỉnh. Súng có thể đủ sức bắn đạn đi xa chừng 40 m và bắn thủng xuyên tấm tôn kẽm.

Được biết, hiện nay không chỉ trên địa bàn xã Tiêu Sơn có loại súng tự chế này, còn nhiều xã như Minh Tiến, Vân Đồn, Yên Kiện… cũng đang có khá nhiều người dân, đặc biệt là thanh niên đang sử dụng loại súng tự chế kiểu này.


Hiện nay chưa có chế tài xử lý đối với hành vi chế tạo và sử dụng loại súng tự chế, tuy nhiên nhiều gia đình ở huyện đã nhận thức được sự nguy hại nếu để súng tự chế ở trong nhà nên sau khi được giải thích đã tự nguyện giao nộp cho Công an.


Lâm Đào An
Ngăn chặn tình trạng sử dụng súng tự chế

Ngày 7/3/2014, Công an thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn (Lào Cai)tiến hành tuần tra kiểm soát đã phát hiện đối tượng Triệu Xuân Chung, dân tộc Dao (sinh năm 1986), thường trú tại xã Nậm Tha, tàng trữ, sử dụng trái phép 1 khẩu súng bắn bi tự chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN