Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai chặt phá cây rừng

Ngày 27/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thuê người dân chặt hạ cây khiến gần 1 ha rừng trong tổng số 3,7 ha diện tích rừng thuộc trách nhiệm quản lý, bảo vệ.

Vụ việc xảy ra tại thửa đất số 151A tờ bản đồ số 33 (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Lấy lý do phát dọn cây bụi, chuẩn bị hiện trường để kịp mùa vụ trồng thí điểm loài cây thuốc bản địa vào đầu mùa mưa năm 2020, Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thuê người dân chặt phá cây rừng.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ việc chặt hạ cây rừng xảy ra vào hai thời điểm. Đợt một được thực hiện vào tháng 7/2019 và đợt hai từ ngày 23 đến 27/11/2019.

Sau khi phát hiện vụ việc, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng ngăn chặn, kiểm tra hiện trường. Theo kiểm tra của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai, tổng diện tích rừng tự nhiên tại khu vực trên bị tác động phát dọn, chặt hạ là gần 1 ha. Có 61 cây gỗ lớn bị chặt hạ với tổng khối lượng 12,6 khối gỗ rừng tự nhiên các loại và được cưa thành 428 lóng gỗ.

Báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã không thực hiện theo quy định Thông tư 27/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản; không có phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, diện tích, đối tượng được phép thực hiện đề tài thí nghiệm cây dược liệu tại khu rừng 3,7ha.

Tại Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/1/2017, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Thông tư số 12 của Tỉnh ủy Đồng Nai cũng nêu rõ, không chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác, trừ dự án phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, qua kết quả kiểm tra thực tế cho thấy việc tác động phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên trên diện tích gần 1ha mà Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuê người thực hiện, có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, cần xác minh xử lý theo quy định.

“Trong trường hợp, tính chất, mức độ hành vi vi phạm vượt quá mức xử lý hành chính, có dấu hiệu tội phạm hủy hoại rừng, quy định tại Điều 243, Bộ luật Hình sự năm 2015, thì tiến hành trình tự, thủ tục tố tụng hình sự theo quy định”, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cho biết.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Điều tra vụ chặt phá 5,8 ha rừng trồng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc
Điều tra vụ chặt phá 5,8 ha rừng trồng tại Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc

Ngày 30/8, ông Phạm Văn Liệu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, xác minh để củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật vụ chặt phá 5,8 ha rừng trồng trái pháp luật tại tiểu khu 15, Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN