Hành hung khách, nhân viên xe buýt bị đình chỉ việc

Ngày 13/12, Trung tâm vận tải hành khách – Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai đã có buổi làm việc xung quanh việc một nhân viên xe buýt hành hung khách. Theo đó, nhân viên Trần Minh Phụng đã bị đình chỉ công việc vì hành vi “đánh bầm mặt” một hành khách nữ đã lớn tuổi.

Trước đó, bà Trần Thị Hạnh (46 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) phản ánh bà bị một nhân viên soát vé xe buýt đánh gây chấn thương nhưng không được giải quyết. Theo bà Hạnh, khoảng 17 giờ ngày 8/12, bà lên xe buýt tuyến số 6, biển số 60V-9722. Lúc vừa lên xe, anh nhân viên kiểm soát vé thu 4.000 đồng và đưa vé cho bà. Sau đó, nhân viên này đến hỏi bà Hạnh: “Vé xe đâu?”. Do xe đông khách, bà Hạnh đứng giữa xe, hai tay vịn thanh sắt nên trả lời: “Trên tay đó, kiểm tra đi” và bị nhân viên soát vé xô bà té ngã.

Sau đó, hai bên có lời qua tiếng lại và nhân viên soát vé này đã xông vào đánh bà Hạnh sắp ngất xỉu rồi đuổi xuống xe. Bà Hạnh không xuống xe mà theo xe về bến cuối ở siêu thị Big C (gần ngã ba Vũng Tàu) để nhờ người của trạm xe giải quyết nhưng lúc đó nhân viên đánh bà đã bỏ trốn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Hạnh được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương. Đại diện Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai cho biết, xe buýt số 6 chạy tuyến bến xe Biên Hòa - siêu thị Big C, thuộc Công ty cổ phần vận tải Sonadezi.

Qua xác minh ban đầu của trung tâm, nhân viên soát vé nói trên tên là Trần Minh Phụng. Hiện nhân viên này đã bị Công ty cổ phần vận tải Sonadezi đình chỉ công tác.

Anh Phụng cũng đã có lời xin lỗi và chấp nhận lo tiền thuốc men điều trị cho nạn nhân, tuy nhiên nhân viên này không thừa nhận đã tấn công hành khách mà chỉ nói là do “xô xát”.



TTXVN/Tin Tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN