Hàng trăm cây thông bị bức tử tại rừng phòng hộ Lâm Đồng

Ngày 17/4, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cho biết đơn vị đã báo cáo cấp trên về vụ việc hàng trăm cây thông tại tiểu khu 262A thuộc lâm phần do đơn vị này quản lý bị chặt hạ, bức tử trong thời gian qua.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, khu vực rừng thông bị thiệt hại là rừng trồng từ năm 1997, tại lô A, khoảnh 3 thuộc tiểu khu 262A (giáp ranh giữa xã Phi Tô và Mê Linh, huyện Lâm Hà).

Tổng diện tích rừng bị triệt hạ là khoảng 6.800 m2, tương đương với khoảng 600 cây thông đường kính từ 30 – 50cm; trong đó, diện tích rừng thông bị ken chết đứng (cắt xung quanh gốc cây rồi đổ thuốc hoá học vào) là khoảng 3.500 m2.

Theo cơ quan chức năng, hầu hết diện tích rừng bị phá là do người dân trong vùng lấn đất làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép để làm nhà. Do đó, toàn bộ diện tích rừng bị thiệt hại nằm rải rác trong toàn lô, chủ yếu giáp ranh với vườn rẫy trồng cà phê của người dân.

Ngoài khu vực trên, trong thời gian qua tình trạng phá rừng làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép cũng diễn ra phức tạp tại tiểu khu 274A ranh giới xã Gia Lâm (huyện Lâm Hà); 263A, 262B xã Mê Linh; tiểu khu 259 thuộc xã Đạ Đờn (huyện Lâm Hà) gây thiệt hại lớn về lâm sản.

Trước tình trạng trên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Ban đã báo cáo, đề xuất với các cơ quan chức năng sớm có phương án xử lý, ngăn chặn không để tình trạng trên tiếp tục diễn ra; đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng của đồng bào các dân tộc trong vùng; kiến nghị lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, truy quét và điều tra các đối tượng phá rừng để xử lý theo pháp luật.


Nguyễn Dũng (TTXVN)
Nhân giống, bảo tồn cây thông nước
Nhân giống, bảo tồn cây thông nước

Do các cây già cỗi không có khả năng tái sinh trong tự nhiên nên loài thông nước này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN