Hai vợ chồng mua bán trái phép chất ma túy lĩnh 14 năm tù giam

Ngày 22/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo: Phạm Thị Mỳ, sinh 1970; Vũ Văn Lâm, sinh 1968 đều trú tại Phố Cáo, xã Đồng Yên (huyện Bắc Quang) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang: Vào hồi 8 giờ 40 phút ngày 6/1/2011, tổ công tác Phòng chống ma túy - Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện 2 đối tượng: Hoàng Thế Hựu, sinh 1985; Nguyễn Phương Trình, sinh 1973 cùng trú tại thôn Kẽm, xã Đồng Yên (huyện Bắc Quang) có biểu hiện nghi vấn đến hành vi phạm tội ma túy. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua trình kiểm tra đã phát hiện và thu giữ 1 gói nhỏ ma túy có trọng lượng 0,01g. Hựu và Trình khai nhận nguồn gốc của gói ma túy mà Công an đã thu giữ là mua của vợ chồng Phạm Thị Mỳ và Vũ Văn Lâm vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 6/1/2011. Ngay sau đó, hồi 9 giờ 30 phút ngày 6/11/2011, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Mỳ và Vũ Văn Lâm.

Quá trình điều tra bị cáo Mỳ đã khai nhận, từ cuối tháng 12/2010 đến đầu tháng 1/2011, Mỳ đã trực tiếp bán ma túy cho Đinh Trung Bộ, sinh 1955, trú tại thôn Phố Cáo, xã Đồng Yên (huyện Bắc Quang) 2 lần với tổng số tiền 150.000 đồng/2 gói hêrôin. Đối với bị cáo Lâm, trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2010 tại nhà riêng của mình, bị cáo đã trực tiếp bán ma túy cho Nguyễn Minh Nam, sinh 1970, trú tại xã Đồng Yên (huyện Bắc Quang) 2 lần, với số tiền 200.000 đồng/2 gói hêrôin.

Tại phiên tòa, các bị cáo Phạm Thị Mỳ, Vũ Văn Lâm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án để sớm trở về với gia đình và xã hội.

Hội đồng xét xử đã nhận định: Hành vi phạm tội của các bị cáo Phạm Thị Mỳ và Vũ Văn Lâm là rất nghiêm trọng, đã xâm hại trực tiếp đến chính sách độc quyền về quản lý ma túy của Nhà nước, xâm hại đến sức khỏe, tinh thần, kinh tế của những người nghiện đã mua mna túy của các bị cáo, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo Phạm Thị Mỳ, Vũ Văn Lâm mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

Đây là bản án nghiêm khắc nhằm gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, bài học đắt giá cho những kẻ bất chấp pháp luật, không chịu tu chí làm ăn chính đáng, vì lợi nhuận của ma túy mà ngang nhiên vi phạm, dấn thân vào con đường phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội, khiến nhiều gia đình tan cửa, nát nhà.

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN