Hai thanh niên ôm nhau chết dưới ruộng

Sáng 25/10, người dân thôn Chiến Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) phát hiện một chiếc xe máy nằm dưới thửa ruộng hoang ven quốc lộ 45. Men theo vết trượt dài, người dân thấy hai thanh niên đã tử vong.

 

Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Đức Việt (SN 1986, quê ở xã Trung Thành, huyện Nông Cống, Thanh Hoá). Nạn nhân thứ hai hiện chưa rõ danh tính.

 

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Việt rời nhà sau đó nhờ người bạn chở xe máy ra thành phố định bắt xe khách vào miền Nam làm ăn. Trên đường đi đến xã Quảng Yên, Việt gặp nạn.

 

Tại hiện trường, hai thanh niên nằm gục trong đám cỏ dại ở tư thế ôm nhau. Trên người dính đầy bùn đất, bê bết máu. Chiếc xe máy 36R6-6871 hư hỏng nhiều bộ phận. Nhiều người dân nhận định, có thể hai thanh niên đã bị ôtô đâm từ phía sau, xe mất lái phi xuống ruộng. Vì thời điểm gặp nạn quá khuya, đoạn đường vắng người nên không ai phát hiện ra hai thanh niên gặp nạn.

 

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN