Hải quan TPHCM mở nhiều container hàng lậu

Ngày 10/1, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của cán bộ Hải quan Thành phố đã tiếp tục kiểm kê hàng hóa trong các container chứa hàng nhập lậu (mà Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin ngày 8/1).


Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa trong các container. Ảnh: nld.com.vn


Theo kết quả kiểm kê của lực lượng chức năng, tính đến hiện nay đã phát hiện lượng lớn hàng hóa nhập lậu với chủng loại đa dạng và không hóa đơn chứng từ, gồm những nhóm hàng: phụ tùng ô tô, xe máy; hóa mỹ phẩm; đồ chơi trẻ em, đồ nội thất bằng gỗ. Trong đó có một số mặt hàng nhập từ các nước Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản… nhưng lại ghi “Made in Việt Nam” như giày dép, máy sấy tóc, dầu gió…

Đáng chú ý hơn là lực lượng chức năng còn phát hiện những mặt hàng cấm nhập khẩu nhưng lại có trong các container  như hàng công nghệ cũ, máy đánh bạc có kèm theo 2 tấn tiền xu dùng để phục vụ kinh doanh loại máy này, gân khô động vật chưa qua kiểm dịch, rượu mạnh…

Tại hiện trường, nhiều kiện hàng có kèm theo tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng các thông tin này lại khác nhau trên mỗi kiện hàng. Đồng thời chủng loại hàng hóa trong mỗi container rất phong phú và phức tạp (khoảng 50 mặt hàng) nên gây không ít khó khăn trong việc kiểm kê của lực lượng chức năng.

Trao với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đại diện Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phải chờ các lực lượng chuyên môn hoàn thành công tác kiểm tra và có kết quả chính thức. Nếu phát hiện và xác định mức độ sai phạm cũng như những đối tượng liên quan thì Cục sẽ xử lý nghiêm.

Dự kiến, ngày 12/1, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành việc kiểm kê các container chứa hàng nhập lậu.


Mỹ Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN