Hải quan nói gì việc lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch lọt vào thị trường 

Tổng cục Hải quan vừa liên tiếng trước thông tin “lợn nhập khẩu chưa qua kiểm dịch được đưa thẳng về lò mổ” khiến nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài lây lan vào thị trường nội địa.

Chú thích ảnh
Lợn nhập khẩu phải được kiểm dịch và cách ly lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh. Ảnh: TTXVN.

Để kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài lây lan vào nội địa, theo quy định của Cục Thúy y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), động vật nhập khẩu phải được kiểm dịch và cách ly lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh, nếu an toàn mới được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tuy nhiên mới đây, một số doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu lợn, trâu bò qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) và Cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) đã vi phạm quy trình tuân thủ kiểm dịch lô hàng. Theo đó, lợn nhập khẩu về Việt Nam được các doanh nghiệp khai gian dối, không qua kiểm dịch, đưa thẳng đến lò mổ khiến nguy cơ dịch bệnh và rủi ro an toàn cho người tiêu dùng.

Trước sự việc này, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác minh làm rõ, đảm bảo đúng quy trình thực hiện thủ tục hải quan.
Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo) đã có Công văn số 208/HQLB-TTHHXNK gửi Chi cục Thú y vùng I, II, III đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về các lô hàng lợn sống dùng để giết mổ và lợn giống nhập khẩu qua cửa khẩu Lao Bảo chưa có kết quả kiểm dịch (trong thời hạn 30 ngày) đến hết ngày 30/1/2021.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị (Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo) hiện đã tạm dừng đưa hàng về bảo quản đối với 4 doanh nghiệp vi phạm trong thời gian chờ kiểm tra, xác minh (theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính); đồng thời, gửi giấy mời yêu cầu các doanh nghiệp trên đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan và xử lý theo quy định.

Liên quan các doanh nghiệp vi phạm, Cục Thú y đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch theo quy định đối với 4 doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng lợn sống dùng để giết mổ qua cửa khẩu Lao Bảo.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan ngày 2/3, tháng 2/2021 - thời điểm diễn ra dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cũng là thời điểm dịch COVID-19 phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước cũng giảm hơn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép đối với những mặt hàng cấm và mặt hàng thiết yếu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán vẫn diễn ra hết sức phức tạp, đặc biệt là pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá... qua các tuyến đường bộ.

Tháng 2/2021 (kỳ báo cáo từ ngày 16/1 - 15/2), ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý tổng số 967 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 258,67 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 8,585 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ quan Hải quan đã khởi tố 2 vụ án; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 6 vụ.
Minh Phương/Báo Tin tức
Tăng cường kiểm tra, giám sát nhập khẩu lợn tại cửa khẩu
Tăng cường kiểm tra, giám sát nhập khẩu lợn tại cửa khẩu

Ông Dương Minh Phí - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản Long An cho biết, hiện nay, tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) mỗi ngày có khoảng 400-500 con lợn được nhập khẩu từ Campuchia vào địa bàn. Cá biệt, có ngày, số lượng lên đến 1.000 con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN