Hải Dương: Cô ruột ném cháu xuống giếng chết thảm

Ngày 13/3, Thượng tá Mai Thế Oanh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với vụ sát hại cháu Nguyễn Xương S (sinh năm 2014), là con của anh Nguyễn T và chị Phạm Thị H, trú tại thôn 1, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn (Hải Dương).

Đối tượng Nguyễn Thị Liên trước cơ quan điều tra. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN tại Hải Dương.


Theo thông tin ban đầu vào khoảng 15 giờ 30 ngày 10/3, anh T và chị H ngủ dậy thì không thấy cháu S đâu. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Trần Văn Luyến trong khi đi lấy nước giếng đã phát hiện xác cháu S tại giếng nước ở vườn bỏ hoang gần chuồng lợn nhà anh Luyến. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Liên, em gái ruột của anh T, trú cùng xã thú nhận đã giết chết cháu S.

Trước cơ quan điều tra, bước đầu, Liên khai nhận do có mâu thuẫn với chị H là mẹ của cháu S, nên đến khoảng 15 giờ ngày 10/3, khi phát hiện cháu S đang bò chơi ở cửa nhà, Liên đã bế cháu S đi đến giếng nước gần chuồng lợn nhà anh Luyến và ném cháu xuống giếng.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.


PV
Tử hình kẻ giết vợ đêm 30 Tết
Tử hình kẻ giết vợ đêm 30 Tết

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Hà án tử hình về tội giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN