Hai công nhân bị vùi lấp tử vong dưới hố công trình sâu 2m

Vụ việc xảy ra tại dự án xây dựng nhà máy sản xuất bao bì giấy do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lập Văn (100% vốn Trung Quốc) có địa chỉ tại ấp 5, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ việc.

Đến trưa 18/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở hố công trình đang thi công vùi hai công nhân dưới hố khiến cả hai nạn nhân đều tử vong.


Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, trong lúc nhóm công nhân đang thi công lắp đặt đường cống thoát nước của công trình. Khi anh Trương Văn T. (46 tuổi) và Bùi Văn P. (27 tuổi, cùng quê An Giang) đang đứng phía dưới hố sâu hơn 2m để chuẩn bị hạ các gối bê tông xuống, bất ngờ thành đất hai bên bờ sạt lở vùi lấp cả hai công nhân bên dưới.


Phát hiện vụ việc, các công nhân còn lại nhanh chóng dùng xẻng đào bới đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định, cả hai nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện.

Trưa cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt khám nghiệm tại hiện trường, làm việc với đơn vị thi công công trình là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Cheng Ho Steel của Đài Loan (Trung Quốc) để điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố khiến hai công nhân tử vong.


Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN/Tin Tức)
Sạt lở nghiêm trọng ở cù lao Tân Phong (Tiền Giang)
Sạt lở nghiêm trọng ở cù lao Tân Phong (Tiền Giang)

Tân Phong (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) là xã cù lao trên sông Tiền, nằm tách biệt giữa bốn bề sóng nước. Nơi này từ xưa đã nổi tiếng trù mật với nhiều loại cây ăn quả đặc sản mang lại cho người dân địa phương nguồn lợi kinh tế đáng kể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN