Hà Nội đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết

Trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong 3 ngày Tết Nguyên đán (từ 30 tháng Chạp đến ngày mùng 2 tháng Giêng), đã được giữ vững.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội cho biết, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô trong 3 ngày Tết Nguyên đán (từ 27/1 đến 29/1 tức ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 2 tháng Giêng), đã được giữ vững, góp phần đảm bảo cho nhân dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước yên vui đón Xuân Đinh Dậu 2017. 

Ngay từ trước, trong dịp Tết Nguyên đán, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động nắm tình hình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô. Nhờ đó, trong những ngày đầu xuân mới, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được duy trì ổn định; không xảy ra ùn tắc giao thông; không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; không có đốt pháo nổ trên tuyến giao thông. 

Phố phường Hà Nội thông thoáng những ngày Tết. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đặc biệt, tai nạn giao thông trên địa bàn dịp này giảm số người chết so với 3 ngày Tết nguyên đán Bính Thân 2016, không xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tai nạn liên quan đến cán bộ chiến sỹ công an. Thời gian này, toàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 5 người bị thương. 

Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho thấy, trong 3 ngày Tết Nguyên đán, qua công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 637 trường hợp vi phạm; tạm giữ 37 môtô, 148 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe đối với 22 trường hợp. Trong đó có 47 trường hợp vi phạm là xe khách, 22 trường hợp là xe ô tô con. Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng xử lý 436 trường hợp vi phạm về lỗi không đội mũ bảo hiểm. 

Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống đua xe trái phép, Phòng PC67 cho biết, 15 tổ công tác 141 của Công an thành phố đã kiểm tra xử lý 238 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện và 29 bộ giấy tờ. Bố trí lực lượng tại địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên. Bắt giữ 3 vụ với 3 đối tượng, tang vật gồm 2 gói nghi ma túy, 1 bình xịt hơi cay. 

Đơn vị cũng phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) và công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố đấu tranh với các hành vi vi phạm này. Kết quả cho thấy, trong 3 ngày Tết, Hà Nội đã không để xảy ra tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, không xảy ra đốt pháo nổ trong đêm giao thừa. Trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố được duy trì thông suốt, an toàn. 

Cũng theo PC 67, dịp Tết Nguyên đán, đơn vị đã dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn khách quốc tế và nhân dân Thủ đô đi lại vui chơi, chúc tết, du xuân được thông suốt, an toàn. 

Cán bộ, chiến sỹ chỉ huy các đơn vị toàn lực lượng cảnh sát giao thông Thủ đô đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật đảm bảo các vị trí công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Mùng 2 Tết, trên 60 người thương vong vì tai nạn giao thông
Mùng 2 Tết, trên 60 người thương vong vì tai nạn giao thông

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Ngày 29/1 (mồng 2 Tết), toàn quốc đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 25 người, 36 người bị thương. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN