Hà Nội - chợ “phao thi” vẫn hoạt động

Chỉ còn vài ngày nữa kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2011 bắt đầu. Những lời cảnh báo về hình thức xử lý kỷ luật với hành vi mang “phao” vào phòng thi dường như không đủ sức làm giảm nhiệt tại các “chợ phao” có tiếng tại Hà Nội.

"Chợ phao" tấp nập vào vụ.


Một vài năm trở lại đây, hoạt động tại các “chợ phao thi” tại Hà Nội không còn nhộn nhịp và công khai như những năm trước, do công tác kiểm tra gắt gao của lực lượng an ninh. Một chủ cửa hàng photo (có bán phao thi) tại ngách 336 đường Nguyễn Trãi (cổng phụ Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) cho biết: Nếu bị công an phát hiện, cửa hàng sẽ bị phạt hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, dù miệng nói sợ nhưng chủ cửa hàng này vẫn đáp ứng đầy đủ nếu khách hàng có nhu cầu.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của “thượng đế” mỗi mùa thi, nhiều quán photo đã chuẩn bị sẵn các phao thi từ nửa năm nay. Một chủ quán photo gần Trường đại học Sư phạm Hà Nội giới thiệu: “Ở đây chỉ có phao của các môn Văn, Địa, Sinh học, Lịch sử. Đây, chị xem các phao đã được chia cột đánh máy theo câu hỏi rất rõ ràng. 200.000 đồng cho bộ chưa cắt và 220.000 cho bộ đã cắt dán sẵn. Đảm bảo yên tâm về chất lượng”.

Có cửa hàng phao chỉ bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/bộ. Đó có thể là những cuộn giấy cắt cuộn tròn buộc bằng dây chun hoặc các tập dữ liệu trả lời trắc nghiệm với kích thước được photo thu nhỏ bằng lòng bàn tay. Những lời quảng cáo được in ngay trên đầu phao: “Đây là những dạng đề tiêu biểu bám sát với đề thi”. Tìm hiểu mới thấy đây là những dạng bài được photo nguyên văn từ những nguồn sách tham khảo, chắp ghép để trở thành bộ tài liệu rao bán. Có những bộ phao khi mua về phải tự lắp ghép, cắt dán theo chuỗi mới có đầu có cuối. Một chủ cửa hàng photo trên phố Tạ Quang Bửu còn dặn dò kỹ người mua: “Phải rất chú ý khi dán tài liệu, không “râu ông nọ cắm cằm bà kia” thì “xôi hỏng bỏng không” đấy”.

Điều đáng buồn, không ít học sinh chia sẻ là tìm đến phao thi nhằm chuẩn bị tâm thế ổn định hơn khi bước vào phòng thi. Dọc đường Tạ Quang Bửu sáng 29/6, nhiều quán photo đông hơn hẳn bởi có những bóng áo trắng đồng phục đến mua tài liệu. Trong vai người đi mua phao, tôi được một học sinh khuyên: “Em phải làm tài liệu sẵn trong người mỗi môn 2 bộ cho yên tâm”. Em Nguyễn Văn Thắng (Lục Ngạn, Bắc Giang) cho biết: “Vẫn biết những bộ phao được bày bán đều là những câu chung chung nhiều ý, nếu có chép được cũng rất dễ lạc đề nhưng thấy nhiều bạn mua nên em cũng muốn có một bộ”. Thắng và những bạn có tâm lý dùng “phao” không biết mình cũng đang vô tình “tiếp tay” cho hành vi buôn bán phao thi.

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, trước kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2011, Bộ GD - ĐT đề nghị Bộ Công an phối hợp có phương án xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực, trong đó có hành vi bán đề thi giả, in ấn mua bán phao thi. Về phía ngành giáo dục, đề thi đại học, cao đẳng được ra theo hướng đảm bảo sự phân loại tốt, có phổ điểm hợp lý để giúp cho các trường có thể lựa chọn được thí sinh phù hợp với yêu cầu đào tạo của mình. Trên tinh thần đó, đề thi năm nay liên quan đến những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học. Đề thi không nằm ngoài chương trình và không vượt kiến thức chương trình trung học. Những phần giảm tải, cắt bỏ không có trong đề thi. Vì vậy, việc các sĩ tử có quan niệm trông chờ, ỉ lại vào “phao” thi là quan niệm hết sức sai lầm, và nguy hiểm cho chính thí sinh. Thời gian của các môn thi trắc nghiệm rất ngắn, nếu dùng “phao” chắc chắn không kịp. Thêm vào đó, hành vi mang tài liệu vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng cũng bị xử lý nghiêm khắc, mức cao nhất là đình chỉ thi.

Lê Vân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN