Hà Giang triệt phá gần 1.000 cây thuốc phiện trong rừng sâu

Ngày 24/3, Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xín Mần (huyện Xín Mần - Hà Giang) cho biết: Trạm kiểm soát Biên phòng xã Chí Cà vừa phát hiện và phá nhổ 4 vườn thuốc 344 cây, với diện tích 72 m2 tại thôn Chí Cà Hạ.

 

Những vườn cây thuốc phiện này được lực lượng cán bộ, chiến sỹ Biên phòng phát hiện trồng tại 3 gia đình đối tượng gồm: Thào Quáng Hòa, SN 1943, dân tộc Mông; Lù Thị Im, SN 1943, dân tộc La Chí; Ly Seo Sấn, SN 1990, dân tộc Mông đều ở thôn Chí Cà Hạ đã tổ chức trồng cây thuốc phiện xen lẫn trong vườn rau cải.

 

Trước đó, qua tuần tra Công an huyện Xín Mần cũng đã phát hiện và triệt phá trên 500 cây thuốc phiện được trồng tại khu vực rừng sâu của xã Ngán Chiên (huyện Xín Mần) giáp ranh với xã Pờ Ly Ngài (huyện Hoàng Su Phì).

 

Ngay sau khi phát hiện, các lực lượng chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triệt phá toàn bộ số cây thuốc phiện. Đồng thời tiến hành các thủ tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Theo Thượng tá Lê Văn Canh, Trưởng Công an huyện Xín Mần: Số cây thuốc phiện vừa được phát hiện trên địa bàn huyện Xín Mần hiện đã lớn, cao từ 30 - 50 cm, đang trong thời kỳ quả non, có hoa. Diện tích cây thuốc phiện được bà con dân tộc thiểu số trồng rất xa, thường là trong rừng sâu, cách xa trung tâm bản, địa hình hiểm trở, không có đường mòn qua lại hòng tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng.

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang xuất hiện tình trạng tái trồng cây thuốc phiện. Mặc dù chỉ nhỏ lẻ và rơi vào một bộ phận bà con dân tộc thiểu số trình độ dân trí còn hạn chế, thiếu hiểu biết pháp luật. Ngay trong những ngày đầu tháng 3, các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện tiếp tục truy quét tình trạng tái diễn trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.

 

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN