Hà Giang: Bắt 2 đối tượng lừa đảo xin việc làm

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tiến hành bắt tạm giam 2 đối tượng: Phạm Thị Tân, SN 1976, nghề nghiệp tự do, hiện đang tạm trú tại tổ 16 phường Minh Khai (thành phố Hà Giang); Nguyễn Thị Hà, SN 1971, giáo viên trường Tiểu học xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Hà.

 

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Trưởng phòng PC46 - Công an tỉnh Hà Giang cho biết:Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2009 đến nay, 2 đối tượng Tân và Hà đã dùng thủ đoạn nhận hồ sơ xin đi học, việc làm cho con, em của các cá nhân ở tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang được đi làm tại các cơ quan Nhà nước của tỉnh Hà Giang (kể cả vào học tại trường Trung cấp An ninh Nhân dân); đã thu tiền trung bình từ 30 triệu đến 180 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Nhưng trên thực tế, 2 đối tượng này khôngcó khả năng xin được việc và xin đi học. Khi nhận hồ sơ, đối tượng Hà và Tân đều chuyển hóa hành vi phạm tội từ hình thức xin việc làm, xin đi học thành giấy vay tiền. Số tiền thu được qua các hành vi lừa đảo hàng trăm triệu đồng, 2 "siêu lừa" đã sử dụng vào các mục đích chi tiêu cá nhân.

 

Kiểm tra phòng trọ của 2 đối tượng đang tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Giang, lực lượng công an đã thu giữ nhiều bộ hồ sơ xin việc, giấy biên nhận vay tiền, sổ ghi chép chi tiết xin việc, xin đi họcvà nhận tiền của các cá nhân...

 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Tân.

 

Bị can Nguyễn Thị Hà  và Phạm Thị Tân

Được biết, đối tượng Phạm Thị Tân đã có 2 tiền án, tiền sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Phạm Thị Tân và Nguyễn Thị Hà về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng trên để điều tra làm rõ.

 

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang yêu cầu những cá nhân đã từng bị 2 đối tượng Phạm Thị Tân và Nguyễn Thị Hà dụ dỗ xin việc làm, xin đi học hãy đến cơ quan Công an để tố cáo hành vi của 2 đối tượng trên. Nạn nhân có thể liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Đỗ Tiến Cường theo số điện thoại 0919.500.669.

 

Tin, ảnh: Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN