Hà Giang: 2 ngày 3 người chết do tai nạn giao thông

Theo thông tin từ cơ quan Công an, chiều ngày 8/3, tại Quốc lộ 279 Bắc Há - Liên Hiệp (huyện Bắc Quang - Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cháu trai 2 tuổi chết thảm.

 

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 23T - 2913 do Nguyễn Quốc Ngữ, SN 1978 (thường trú tại xã Quang Minh - huyện Bắc Quang) điều khiển. Do phóng nhanh, vượt sai quy định nên đã đâm vào xe mô tô mang biển kiểm soát 23H9 - 0899 do chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, SN 1978 (thường trú tại thôn Minh Thượng, xã Quang Minh - huyện Bắc Quang) điều khiển xe máy chở con trai là cháu Nguyễn Hoàng Tùng, SN 2011. Hậu quả là cháu Tùng tử vong tại hiện trường; chị Loan bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang.

 

Theo bác sỹ Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang: Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Loan nhập viện trong tình trạng bị thương rất nặng, ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn và đang tiến hành mổ để cấp cứu kịp thời cho chị Loan.

 

Trước đó, ngày 7/3 tại km 14 + 800, Quốc lộ 279 Bắc Quang - Việt Hồng (huyện Bắc Quang) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe mô tô đi ngược chiều. Xe mô tô biển kiểm soát 23C1 - 08483 do Vũ Văn Lượng, SN 1994 (thường trú tại xã Việt Hồng - huyện Bắc Quang) điều khiển, chở Mai Văn Hường, SN 1996 (thường trú tại xã Tân Trịnh - huyện Quang Bình) đã va chạm với xe ô tô 23C-00418. do Nguyễn Công Phú, SN 1977 (thường trú tại thị trấn Việt Quang - huyện Bắc Quang) điều khiển. Hậu quả là Nguyễn Văn Lượng và Mai Văn Hường đã bị chết trên đường đưa đi cấp cứu.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Bắc Quang cho biết: Ngay sau khi 2 vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã cùng với lực lượng Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Quang đã đến hiện trường và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN