Giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới

Với 250 km đường biên giới, 125 cột mốc quốc giới thuộc 17 xã biên giới nằm trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phối phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng có trách nhiệm thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, từ năm 2013 đến nay, Bội đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các ngành, các cấp tại địa phương tổ chức tuyên truyền 4.731 buổi về Luật biên giới quốc gia với 149.830 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực vận động nhân dân các dân tộc khu vực biên giới thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Biên phòng Sơn La bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy. Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn tuyên truyền Hiệp định về Quy chế biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; vận động nhân dân xây dựng biên giới Việt Nam - Lào ổn định, ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân 2 nước Việt - Lào anh em.

Bộ đội Biên phòng tỉnh còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa giữa 7 cặp bản hai bên biên giới (2 tỉnh Sơn La và Hủa Phăn -Lào). Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã vận động 245 hộ, 1.431 nhân khẩu không di cư ngoài kế hoạch; giải quyết tốt 250 điểm tranh chấp đất sản xuất trong nội bộ nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La còn tham gia xây dựng, củng cố 43 tổ chức chính trị, 40 chi bộ bản tại các xã biên giới. Đồng thời tham mưu cho địa phương xem xét và kết nạp 17 đảng viên; bố trí cán bộ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy xã, củng cố hệ thống chính trị tại 9 xã biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả các dự án phát triển phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn biên giới của tỉnh Sơn La.

Công tác tuyên truyền, vận động giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và các đoàn thể tại địa phương còn góp phần xây dựng, củng cố tình đoàn kết quân dân, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ lãnh thổ, giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Qua tuyên truyền, đồng bào đã tự giác giao nộp 7.190 khẩu súng các loại, 369 nòng súng tự tạo; 5.982 hộ đã tự nguyện đăng ký tham gia tự quản 214,25 km đường biên và 87/125 cột mốc quốc giới.

Nhờ chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ của Chính phủ và địa phương, từ 2013 đến nay, 17 xã biên giới của tỉnh Sơn La đã được đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Hiện đã có 17/17 xã biên giới của tỉnh Sơn La đường ô tô đã đến trung tâm xã, cụm dân cư.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La cũng đã phối hợp với các ngành tổ chức các chương trình như khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 19.200 lượt người; tham gia chương trình tiêm chủng mở rộng cho gần 10.000 trẻ; thành lập các tổ vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo.

Trung tá Nguyễn Doanh Tuệ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập (huyện Mộc Châu, Sơn La) cho biết: Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý 46,5 km đường biên giới với 21 cột mốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, đơn vị đã làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế. Ngoài ra, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên về Luật cư trú, Nghị định 34 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một số quy định khác để nhân dân hiểu và thực hiện tốt.

Ông Mè Văn Khun, Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) cho biết: Bộ đội Biên phòng thường xuyên cùng chính quyền, đoàn thể của xã chăm lo cho các gia đình chính sách; sửa chữa nhà cửa cho hộ nghèo (6 nhà), giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập cũng giúp đồng bào Mông ở bản Búng Pát trồng ngô; nấu bữa sáng hằng ngày cho 20 học sinh nghèo của trường mầm non và tiểu học trên địa bàn; xây dựng tủ sách pháp luật với trên 200 đầu sách tại xã Lóng Sập. Hằng tháng, Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ của xã tuần tra đường biên mốc giới trên địa bàn; cùng giao lưu thể thao, văn hóa văn nghệ trong những dịp lễ, Tết, ngày vui của địa phương, qua đó góp phần xây dựng tình đoàn kết quân dân, giữ vững chủ quyền biên giới phía Tây Tổ quốc.

Điêu Chính Tới (TTXVN)
Biên phòng tuyên truyền pháp luật tới đồng bào vùng biên
Biên phòng tuyên truyền pháp luật tới đồng bào vùng biên

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, trong những năm qua các cán bộ chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới, bao gồm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN