Giết người sau khi quấy rối tình dục

Nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của Đạt là trước đó, Đạt đã 2 lần đến nhà bà Thai, có hành động sàm sỡ, quấy rối tình dục, bị bà Thai chửi và kể lại sự việc cho gia đình Đạt biết. Tức tối vì điều này nên Đạt đã rắp tâm giết bà Thai.


Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp Công an huyện Thanh Oai điều tra vụ giết người xảy ra ngày 22/3, tại xóm Cõi, Thanh Thần, Thanh Cao, Thanh Oai. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Thai (SN 1962), trú tại xóm Cõi, sống độc thân. Công an cũng đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án là Đoàn Tú Đạt (SN 1990), trú cùng xóm trên.

Sự việc xảy ra vào hồi 11h ngày 22/3, Đạt đi mua một con dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn). Đến nhà bà Thai, thấy bà đang ngồi ở nhà, Đạt đã dùng dao đâm 3 nhát vào người bà Thai, trong đó có 1 nhát vào ngực, làm thủng tim, đứt động mạch chủ làm bà Thai chết tại chỗ.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người của Đạt là do trước đó, Đạt đã 2 lần đến nhà bà Thai, có hành động sàm sỡ, quấy rối tình dục, bị bà Thai chửi và kể lại sự việc cho gia đình Đạt biết. Tức tối vì điều này nên Đạt đã rắp tâm giết bà Thai.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang lập hồ sơ để xử lý đối tượng.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN