Giết người dã man do mâu thuẫn cá nhân

Theo tin từ Công an tỉnh Sơn La: Sau 5 ngày điều tra phá án, đến ngày 5/2 đối tượng Hà Văn Hùng (sinh năm 1967, trú tại bản Suối Tre, xã Tường Phong, huyện Phù Yên, Sơn La) kẻ chủ mưu giết người dã man đã bị bắt.

Tại cơ quan Công an, Hà Văn Hùng khai nhận là chủ mưu giết hại anh Hà Văn Bắc (sinh năm 1972, trú tại bản Cải, xã Mường Bang, huyện Phù Yên). Hùng khai do có mâu thuẫn cá nhân với anh Bắc nên đã nảy sinh ý định giết người. Để chuẩn bị cho việc giết người, ngày 30/1/2012 Hà Văn Hùng đã gặp cháu của mình là Hà Văn Dũng (sinh năm 1982, trú tại bản Hạ Lương, xã Tường Phong, huyện Phù Yên) để bàn việc giết anh Hà Văn Bắc.

Vào khoảng 21h ngày 1/2/2012, cả hai đi xe máy lên xã Mường Bang, Phù Yên. Sau khi lựa chọn địa bàn vắng vẻ, ít người qua lại tại KM40+300 trên tuyến tỉnh lộ 114 thuộc địa phận bản Suối Tre, xã Tường Phong, huyện Phù Yên. Hà Văn Hùng đã gọi điện thoại cho anh Bắc ra gặp, lấy lý do là để nói chuyện làm ăn. Tại đây Hùng và Dũng đã sát hại dã man anh Hà Văn Bắc, sau đó về nhà, thay quần áo có dính máu, rửa xe máy và vứt điện thoại của nạn nhân để phi tang.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng các cán bộ chiến sỹ tham gia chuyên án và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng Công an huyện Phù Yên. Hiện Công an Sơn La tiếp tục truy tìm đối tượng Hà Văn Dũng đang lẩn trốn và mở rộng điều tra vụ án.

TTXVN/ Tin Tức
Nhóm thanh niên lãnh án 52 năm tù về tội giết người
Nhóm thanh niên lãnh án 52 năm tù về tội giết người

Ngày 5/2, TAND tỉnh Phú Yên cho biết, phiên xử hình sự sơ thẩm đầu năm Nhâm Thìn của tòa này đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Qui (20 tuổi), trú ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa cùng 4 đối tượng đồng bọn 52 năm tù về tội giết người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN