Giải cứu một bé trai hai tuổi bị bắt cóc

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13/3, sau hai ngày bị bắt cóc tại công viên ở Lào Cai, bé trai Đào Đức Mạnh, hai tuổi (ở phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) đã được các lực lượng chức năng hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai giải cứu thành công, giao lại cho mẹ bé là chị Đào Thị Oanh.

Nhận bé Mạnh còn đang ngái ngủ từ tay gia đình anh Trịnh Xuân Lợi ở tổ 4, phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu (Lai Châu), ôm con trai vào lòng, chị Oanh không kìm được giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ.

Sự việc diễn ra tối 10/3, chị Oanh cho hai con đi chơi công viên. Lúc ra về, chị đi lấy xe máy, còn hai con nhỏ (một cháu 5 tuổi, một cháu 2 tuổi) đứng ngoài sân công viên đợi. Lấy được xe máy, quay trở ra với các con, chị Oanh chỉ thấy đứa lớn. Cháu mếu máo kể lại với mẹ là em trai đã bị một phụ nữ giằng, bắt đi. Lúc giằng co với người phụ nữ nhẫn tâm kia, cháu bị bà ta tát hai cái vào mặt. Ngay sau đó, chị Oanh đã đến cơ quan chức năng Lào Cai trình báo sự việc. Tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng, chia thành nhiều mũi đi các tỉnh lân cận truy lùng thủ phạm. Đến ngày 12/3, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai và Lai Châu đã phối hợp, tóm gọn đối tượng bắt cóc bé Mạnh.

Một diễn biến khác, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 11/3, anh Trịnh Xuân Lợi, tổ 4, phường Đoàn Kết đi từ trong nhà ra sân thì nhìn thấy một bé trai khoảng hai tuổi đứng cạnh chiếc thùng phuy hỏng ở sân sau của gia đình. Anh Lợi hỏi gì cháu bé cũng không nói, cũng không khóc. Anh Lợi đã hô hoán, hỏi mọi người xung quanh nhưng không có ai biết về cháu bé. Ngay trong đêm, anh Lợi đã đến Công an phường Đoàn Kết trình báo lại toàn bộ sự việc và nhận chăm sóc cháu bé chu đáo.

Ngày 12/3, chính quyền phường Đoàn Kết đã làm các thủ tục, ra thông cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm người nhà, người quen của cháu bé bị bỏ rơi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Công an phường Đoàn Kết thông báo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã liên hệ, xác định bé trai hai tuổi "bị bỏ rơi" ở Lai Châu là bị bắt cóc, cơ quan chức năng đang tìm. Đối tượng bắt cóc cũng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ và thẩm tra nhanh.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu đối tượng bắt cóc bé Mạnh đã khai nhận hành vi phạm tội này. Đây cũng là vụ bắt cóc trẻ em trắng trợn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Lào Cai. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Lai Châu và Lào Cai phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/ Tin Tức


Khởi tố vụ bắt cóc trẻ em ở Sơn La
Khởi tố vụ bắt cóc trẻ em ở Sơn La

Ngày 6/3, Công an huyện Mộc Châu, Sơn La đã khởi tố vụ bắt cóc trẻ em để tống tiền tại bản Lúng Xá, xã Loóng Luông và bắt giữ 8 đối tượng có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN