Giải cứu con tin trong nhà sách

Vào hồi 12 giờ 15 phút ngày 15/3, một thanh niên đã vào nhà sách Phương Nam, ở siêu thị Maxi Mark, đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Khi vào tới gian hàng, đối tượng cầm kéo, khống chế một nhân viên nữ (sau biết tên là Lan, 29 tuổi, trú ở quận 7) đang bán sách tại đây.

Đối tượng không cho mọi người tiến đến sát hắn, dọa sẽ đâm nạn nhân. Sau đó, đối tượng đã yêu cầu gọi một chiếc xe taxi để hắn tẩu thoát. Về phía chị Lan, thấy đối tượng cầm kéo liên tiếp gí sát vào cổ gây chảy máu cộng với sự hoảng sợ nên đã ngất xỉu. Nhận được tin báo, Công an quận Tân Bình đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành các biện pháp giải cứu nạn nhân.

Kết quả, chỉ sau khoảng 30 phút, đối tượng khống chế nạn nhân Lan đã bị công an mưu trí bắt giữ khi y đang ra xe taxi của hãng Vinasun. Chị Lan đã được giải thoát an toàn. Theo lời khai ban đầu, đối tượng cho biết tên là Voòng Hoàng Minh, 27 tuổi, quê ở Đồng Nai. Đối tượng Minh khai rằng, anh ta đang bị một nhóm côn đồ khác đe dọa. Do sợ bị giết, nên Minh đã lao vào nhà sách Phương Nam, khống chế chị Lan để được "an toàn". Cũng qua lời khai, Minh đã sử dụng ma túy dẫn đến ảo giác. Vụ việc đang được Công an quận Tân Bình điều tra, làm rõ.

S.N
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN