Giải cứu 3 thiếu nữ bị bán ra nước ngoài

Ngày 6/12, Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng Phòng Phòng chống tội phạm và ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang cho biết: Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận và Công an huyện Quản Bạ phối hợp với Công an, Biên phòng Trung Quốc vừa giải cứu thành công 3 thiếu nữ bị bán ra nước ngoài.

 

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tối 2/12, tại khu vực thôn Na Cho Cai, xã Nghĩa Thuận (huyện Quản Bạ), Bộ đội Biên phòng Đồn Nghĩa Thuận và Công an huyện Quản Bạ đã bắt quả tang 2 đối tượng là Tần Dâu Lù, SN 1996, dân tộc Dao và Sùng Chấn Sì, SN 1995, dân tộc Mông. Cả hai đều trú tại xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ) và đã có hành vi vượt biên trái phép, đưa 3 em gái bán ra nước ngoài. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng trên đã khai nhận: Do có người thân bên Trung Quốc hứa hẹn trả tiền (3000 NDT/người) nếu dụ dỗ lôi kéo, đưa được các cô gái trẻ Việt Nam sang Trung Quốc. Lù và Sì đã lừa dối các em gái trong thôn bản nhẹ dạ cả tin sang Trung Quốc làm việc nhẹ nhàng và được hưởng lương cao. 3 em gái mới 15 tuổi (đều sinh năm 1997), là người dân tộc thiểu số, thường trú tại thôn Dìn Sán, xã Quyết Tiến (huyện Quản Bạ) đã bị Lù và Sì lừa gạt đưa sang Trung Quốc bán.

 

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang đã gửi thư đề nghị Công an, Biên phòng phía Trung Quốc giải cứu giúp 3 nạn nhân. Được sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của Công an, Biên phòng Trung Quốc và các phòng chức năng của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang, huyện Quản Bạ, 3 em gái đã được giải cứu thành công và trở về an toàn, đoàn tụ với gia đình.

 

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

 

Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Công an Hà Giang đã bắt và xử lý 32 vụ với 13 đối tượng phạm tội mua bán người; giải cứu thành công 62 phụ nữ và 12 trẻ em bị bán ra nước ngoài được trở về gia đình.

 

 

Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN