Gia tăng tình trạng trộm cắp thiết bị điện

Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn - tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm thanh giằng, dây néo cột điện và cáp điện chiếu sáng đô thị, không chỉ gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước mà đặc biệt còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình an ninh trật tự khu vực và sinh hoạt của người dân.


Theo thống kê của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, chỉ trong vòng ba tháng trở lại đây, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã xảy ra 14 vụ mất cáp điện chiếu sáng; 2 vụ cáp máy bơm và 5 vụ kẻ gian trèo lên cột điện chiếu sáng cắt cáp cao su bọc lõi đồng. Một điều đáng quan tâm là có những đoạn cáp, cột chiếu sáng nằm ngay trung tâm đô thị, ở nơi được bảo vệ mục tiêu; số lượng dây cáp bị mất lên tới gần 700m (tính theo giá hiện tại khoảng hơn 300 ngàn đồng/m). 



Công nhân Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khắc phục đường dây bị mất cắp. Ảnh: baolangson.vn


Tương tự như vậy, trên địa bàn các huyện Cao Lộc, Văn Lãng cũng xảy ra tình trạng kẻ gian lấy cắp thanh giằng, dây néo các cột điện. Đây là những bộ phận rất quan trọng để đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, ổn định lâu dài; nếu mất dây néo, thanh giằng đồng dễ gây nên sự cố đổ cột, chập điện nguy hiểm.


Trước tình hình gia tăng loại tội phạm trên, thời gian qua, các cấp chính quyền và các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã điều tra và phát hiện, bắt giữ một số đối tượng trộm cắp các thiết bị nói trên. Ngày 14/2, tại xã Tân Mỹ, Công an huyện Văn Lãng đã bắt đối tượng Hoàng Văn Đắc (sinh năm 1971), trú tại xã Hồng Phong - huyện Cao Lộc, qua đấu tranh Hoàng Văn Đắc đã khai nhận gây ra 8 vụ trộm cắp 22 chiếc dây néo đem bán sắt vụn được gần 2 triệu đồng.


Mở rộng điều tra, công an huyện Văn Lãng đã bắt tiếp 3 đối tượng khác đều trú tại địa bàn Cao Lộc, gồm: Hoàng Tiến Lợi, sinh năm 1977, ở xã Bình Trung; Hứa Văn Hoàng, sinh năm 1969, ở xã Hồng Phong và Hà Đình Chiến, sinh năm 1979, ở khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng. Các đối tượng đã khai nhận trộm cắp 39 chiếc dây néo tại 15 cột điện 35 kV thuộc địa phận huyện Cao Lộc và Văn Lãng. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, trong khi hai đối tượng Chiến và Lợi cắt trộm dây néo cột điện cao thế thuộc khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, đã làm chập cháy, mất điện trên toàn tuyến Đồng Đăng - Tràng Định trong gần một ngày.


Để ngăn chặn nạn mất cắp cáp điện chiếu sáng cũng như các thiết bị an toàn lưới điện trên địa bàn, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trộm cắp vật tư thiết bị điện, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, tuyên truyền chủ cơ sở thu mua phế liệu ký cam kết không tiếp tay, thu mua dây điện của bọn trộm cắp; phát động nhân dân cảnh giác, tham gia phát hiện các vụ trộm, báo ngay cho công an nơi gần nhất để bắt và xử lý.


Thái Thuần

Phá nhóm trộm cắp thiết bị điện liên tỉnh

Dư cùng đồng bọn liên tục trộm cắp nhiều lõi máy biến áp ở các địa phương khác, gây thiệt hại cho Nhà nước và doanh nghiệp nhiều tỷ đồng. Sau khi trộm được máy biến áp, chúng tháo dỡ, phân loại đồng, nhôm, sắt rồi mang đi bán đồng nát, mỗi máy biến áp chúng bán được hơn 10 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN