Giả mua hàng để cướp tiệm vàng

Ngày 21/9, tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét sử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Viết Toán sinh năm 1993 về tội giết người, cướp tài sản và Hà Văn Tỉnh sinh năm 1996 về tội cướp tài sản. Cả 2 bị cáo trên đều ở xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi ( Hưng Yên ).

Theo cáo trạng, tối 1/5/2012, Toán đến nhà để rủ Tỉnh đi cướp tiệm vàng.

Hai tên này đã mua 2 con dao bấm và thuê xe ôm tới khu vực xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu. Khi đi qua cửa hàng vàng bạc Kiệm Huyền ở thị tứ Bô Thời, Toán và Tỉnh đã đóng giả là khách mua hàng để cướp 1 sợi dây chuyền bạc 5 cây.

Chủ cửa hàng tri hô, cùng nhiều người khác đuổi theo. Tên Tỉnh nhanh chóng bị bắt giữ, còn Toán nhảy xuống mương nước cạnh cánh đồng lúa để lẩn trốn nhưng bị phát hiện và truy bắt.

Sau khi bị phát hiện, Toán nhảy xuống cánh đồng lúa hòng tẩu thoát thì bị một số người dân trong đó có anh Đỗ Văn Lượng, Đỗ Như Minh và Đỗ Bá Hiền truy đuổi. Anh Minh đã bị Toán đâm 1 nhát dao vào ngực. Anh Lượng chạy đến giúp sức cũng bị Toán đâm một nhát vào ngực trái, vết thương thấu tim làm anh Lượng chết ngay tại chỗ. Tiếp đến, Toán lại đâm trúng ngực trái anh Hiền. Anh Hiền và anh Minh sau đó phải đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức ( Hà Nội ) .

Đến ngày 2/5/2012, Nguyễn Viết Toán đã đến Công an huyện Yên Mỹ ( Hưng Yên ) để đầu thú. Trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên còn xác định Toán và Tỉnh chính là thủ phạm trong vụ cướp tiệm vàng vào tối ngày 3/3/2012 tại xã Vân Du, huyện Ân Thi ( Hưng Yên ).

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Toán tù chung thân về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản, 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Tổng mức hình phạt chung đối với Nguyễn Viết Toán là Tù Chung Thân. Bị cáo Hà Văn Tỉnh bị phạt 3 năm tù về tội cướp tài sản.


TTXVN/ Tin Tức

 5 đối tượng bao vây, cướp cửa hàng ĐTDĐ
5 đối tượng bao vây, cướp cửa hàng ĐTDĐ

Bị 5 đối tượng dùng súng đe dọa, anh Long buộc phải đưa cho chúng 13 chiếc điện thoại. Khi chúng vừa bước ra khỏi cửa hàng, anh Long hô hoán, cùng người dân truy đuổi, bắt 1 đối tượng và bàn giao cho công an địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN