Giả làm sư để quyên tiền xây chùa

Công an phường Phương Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) vừa tạm giữ 2 đối tượng lừa đảo, đóng giả nhà sư đi quyên góp tiền xây dựng chùa. Hai đối tượng này là Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1964 và Nguyễn Văn Hoàn, sinh năm 1975, đều ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 6/1, Công an phường Phương Liên phát hiện Minh và Hoàn có hành vi lừa đảo với thủ đoạn đóng giả nhà sư quyên góp tiền xây dựng chùa. Minh, Hoàn đã lừa đảo, lấy đi 3,2 triệu đồng của chị Trần Thị Thu Hường, sinh năm 1974, ở tổ 46 Phương Liên. Bà Triệu Thị Mùi, sinh năm 1949, ở 70 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm bị chúng lừa lấy đi 300 nghìn đồng; bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, sinh năm 1934, ở 12A Lý Nam Đế bị hai nhà sư giả lừa lấy 50 nghìn đồng.

*Cách đây không lâu, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ đã phối hợp cùng nhân dân phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Bằng, sinh năm 1970, ở thôn Đồng, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh đóng giả nhà sư tự giới thiệu mình là sư chùa Hàm Long - thành phố Bắc Ninh đi bán hương gây Quỹ Công đức cho nhà chùa, nhận làm lễ cầu an cho các gia đình có nhu cầu.

Nhà sư giả này đã làm lễ bình an cho gia đình một người dân phường Bưởi, Tây Hồ với giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của gia đình, Nguyễn Thị Bằng đã bỏ trốn.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN