Gia Lai: Hàng trăm khối đá Bazan trong vườn nhà dân bị khai thác trái phép

Theo ông Trịnh Quốc Thanh, Chủ tịch UBND xã Ia Drang, huyện Chư Prông, ngày 5/1, UBND xã đã đi kiểm tra và phát hiện việc khai thác đá. Qua kiểm tra, xác định có khoảng 1.600 m2 đất đã được múc, khoảng 300 cục đá Bazan đường kính từ 0,5 - 1 m, ước chừng tổng cộng khoảng 150 - 170 m3 đá.

Chú thích ảnh
Hàng trăm khối đá lớn nằm la liệt trong khu vực rẫy cà phê của ông Thủy. 

Khoảng hai tháng nay, khu vườn của gia đình ông Phạm Văn Thủy, thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) trở thành “công trường đá chẻ”. Các đối tượng khai thác đá thường hoạt động vào ban đêm, đến khoảng 5 giờ sáng thì rời khỏi công trường. Tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài. 

Trong vai người cần mua đá, chúng tôi tiếp cận “công trường đá lậu” trong khu vực rẫy cà phê của gia đình ông Thủy - nằm ngay trung tâm thị trấn Chư Prông. Khu vườn đã bị phương tiện cơ giới đào bới nham nhở, hàng trăm khối đá được khai thác lên khỏi mặt đất nằm la liệt, xếp chồng lên nhau. Tại hiện trường, nhiều dấu vết để lại cho thấy đang có hiện tượng chẻ đá làm vật liệu xây dựng như bạt che nắng, điện chiếu sáng, vết khoan- cắt… nhiều vết khoan- đục đá còn rất mới.

Ông Thủy, chủ khu rẫy cà phê cho biết, cách đây khoảng hai tháng, ông thuê múc ao để lấy nước tưới, trong quá trình cải tạo ao thì gặp phải đá lớn, sau đó có một người đàn ông tìm đến đặt vấn đề với ông Thủy để khai thác số đá này.

"Tôi chỉ cần múc ao lấy nước tưới, còn đá thì do người đàn ông kia khai thác và lấy đi. Hiện tại không khai thác đá từ dưới lên nữa, chỉ đập những cục đá thành viên rồi vận chuyển đi ngay trong đêm", ông Thủy nói.

Đáng nói là tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, hiện trường nằm ngay gần trung tâm huyện Chư Prông. Tuy nhiên, mới đây chính quyền địa phương mới phát hiện, chưa có biện pháp xử lý.

Theo ông Trịnh Quốc Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Drang, huyện Chư Prông, ngày 5/1, Ủy ban nhân dân xã đã đi kiểm tra và phát hiện việc khai thác đá. Qua kiểm tra, xác định có khoảng 1.600 m2 đất đã được múc, khoảng 300 cục đá Bazan đường kính từ 0,5 - 1 m, ước chừng tổng cộng khoảng 150 - 170 m3 đá. Hiện Ủy ban nhân dân xã đã giao cho Ban Công an xã và Ban lãnh đạo thôn Hợp Thắng cùng phối hợp theo dõi, giám sát và quản lý số lượng đá trên.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã Ia Drăng đã đề nghị hộ ông Phạm Văn Thủy dừng việc múc ao, nghiêm cấm vận chuyển đá ra khỏi vị trí để Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông Lê Tấn Hiểu, việc khai thác khoáng sản như trên là trái với quy định. Lý giải về việc chậm xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trên, cán bộ này cho biết sự việc đã được phát hiện khoảng một tuần nay, nhưng do Phòng không có cán bộ chuyên môn về khoáng sản nên gặp khó khăn trong công tác xử lý. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Prông đang chờ Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, xác định khối lượng rồi làm quy trình xử lý.

Bài và ảnh: Quang Thái (TTXVN)
Người dân Kim Bôi khốn khổ vì ô nhiễm từ các mỏ khai thác đá
Người dân Kim Bôi khốn khổ vì ô nhiễm từ các mỏ khai thác đá

Hoạt động khai thác đá của các công ty tại huyện Kim Bôi (Hòa Bình) đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, sức khỏe nhân dân, môi trường cảnh quan thiên nhiên và cơ sở hạ tầng giao thông trong thời gian dài. Các mỏ khai thác lại ở gần khu dân cư nên tình trạng nổ mìn, xay nghiền đá, vận chuyển vật liệu… đã gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn; làm nứt nhà dân, thủng mái tôn... Chính quyền huyện Kim Bôi và tỉnh Hòa Bình cần sớm có những giải pháp để xử lý, bảo vệ an toàn cho người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN