Giả danh cán bộ tuyển dụng để hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ Phạm Thế Hòa (sinh năm 1978, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng) vì có hành vi cướp tài sản và hiếp dâm phụ nữ.

Trước đó, trưa 17/4, Phạm Thế Hòa đưa một phụ nữ sinh năm 1987, hiện đang ở Hải Phòng vào nhà nghỉ Bảo An, huyện An Dương để “phỏng vấn”. Sau khi nói chuyện, người xin việc đứng dậy về thì Hòa đã đẩy nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng dây có sẵn trong người trói nạn nhân, đánh đập, hiếp dâm rồi cướp toàn bộ tài sản.

Cũng với cách làm tương tự, Hòa đã từng lừa 2 nạn nhân khác nhưng một nạn nhân do thấy bất thường của cách “tuyển dụng” nên đã không đồng ý vào nhà nghỉ và thoát nạn.

Sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện An Dương và PC45 khẩn trương huy động lực lượng tiến hành rà soát các đối tượng nghi vấn. Đến 24 giờ, ngày 17/4, Cơ quan điều tra bắt tên Hòa tại nhà cậu ruột trên đường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy, giấy tờ tùy thân của nạn nhân, 3 bộ hồ sơ xin việc của nạn nhân và 4 điện thoại di động.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45, đây là một loại tội phạm với thủ đoạn mới, phụ nữ cần hết sức cảnh giác. Hòa tìm trên các mục quảng cáo rao vặt của các báo những trường hợp nữ đang cần tìm việc làm, gọi điện giả danh làm cán bộ tuyển dụng nhân sự (tên công ty linh hoạt chuyển đổi tùy theo nhu cầu tìm việc của đối tượng), sau đó hẹn nạn nhân đến để “phỏng vấn trước”. Khi đưa được nạn nhân vào nhà nghỉ, Hòa khống chế nạn nhân, hiếp dâm và cướp toàn bộ tài sản.


Minh Thu
Ma túy ngụy trang trong trà xuất khẩu

Ngày 17/4, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hồ Chí Minh có kết luận: 2 mẫu chất bột màu trắng ngà theo khai báo là trà hòa tan cúc & hòe và trà hòa tan Actiso và La Hán Quả là tiền chất Pseudoephedrine dùng sản xuất ma túy đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN