Gần 60 năm tù cho nhóm côn đồ giết người

Ngày 19/1, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với 5 bị cáo Lê Văn Thách (33 tuổi), Lê Hoàng Nam (24 tuổi), Lê Văn Thưởng (28 tuổi), Nguyễn Thành Tam (25 tuổi) và Lâm Văn Phải (41 tuổi), đều ngụ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thách 18 năm tù, Lê Hoàng Nam 18 năm tù, Nguyễn Thành Tam 8 năm tù, Lê Văn Thưởng 7 năm tù và Lâm Văn Phải cũng 7 năm tù giam về tội "giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh: Tối 17/6/2010, Lê Văn Thách vào chốt bảo vệ rừng Tiểu khu 3 (xã Tân Lập, huyện Tân Biên) để giữ gỗ đang khai thác.


Tại đây có 4 người đang uống rượu là anh Nguyễn Văn Âu, Trần Huỳnh Đức (đều là nhân viên bảo vệ của rừng Quốc gia Lò Gò – Xa Mát) và Trần Văn Châu, Nguyễn Văn Lộc. Anh Âu mời Thách uống rượu, nhưng Thách từ chối. Thấy vậy, anh Lộc lớn tiếng với Thách và lấy mũ bảo hiểm của Thách đang treo trên xe ném ra ngoài đường, còn Trần Văn Châu kêu Nguyễn Văn Lộc lấy ghế đập cho Thách một trận. Do 2 bên gây gổ và đòi đánh nhau, nên anh Âu và anh Đức đã đuổi Châu và Lộc về để tránh xảy ra xung đột.

Lúc này, Lê Văn Thách lấy điện thoại gọi cho một nhóm người làm thuê cho Thách ra để “hỗ trợ và dằn mặt” đối thủ. Cùng lúc đó, Thách gọi cho Lê Văn Thưởng (đang uống rượu cách chốt Tiểu khu 3 khoảng 10 km) nhờ hỗ trợ. Thưởng rủ thêm Lê Hoàng Nam, Nguyễn Thành Tam. Giữa đường, Thưởng và Tam gặp Lâm Văn Phải (cũng được Thách gọi rủ vào “trợ giúp”) nên cả 3 đi cùng, trong khi Nam đi theo đường tắt vào chốt Tiểu khu 3.


Trên đường đi, Thưởng nhặt 2 khúc gỗ điều, còn Tam và Phải lấy 4 khúc gỗ điều làm vũ khí vào giúp Thách. Khi nhóm Tam, Phải, Nam, Thưởng đến nơi thì Trần Văn Châu đã bỏ chạy, vì vậy Thách kêu cả nhóm tìm đến nhà anh Châu để “thanh toán”.


Lúc này, anh Nguyễn Văn Lộc từ trong nhà anh Châu đi ra thì bị Thách kêu đồng bọn “đánh chết” anh Lộc. Thách lao đến đấm vào mặt, bụng, cổ, ngực anh Lộc.


Trong khi đó, Lê Hoàng Nam đứng sau, dùng khúc gỗ điều tấn công vào đầu và vai anh Lộc, khiến anh bất tỉnh. Anh Lộc được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Ngoài các mức án tù giam, HĐXX còn yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 111 triệu đồng (gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần, tiền phụ cấp nuôi 2 con nhỏ của anh Lộc).

Vũ Tiến Lực

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN