Euro 2012 với trò đỏ đen mù quáng

Sự háo hức đợi chờ suốt 4 năm của những người hâm mộ và yêu thích môn thể thao "Vua" với trái bóng Tango 12 - bóng thi đấu chính thức của vòng chung kết EURO 2012, lăn trên thảm cỏ trời Âu, đã thu hút hàng triệu người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới và người hâm mộ Việt Nam.

 

Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Tây Ban Nha và Italia trong trận chung kết EURO 2012. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Cuối cùng, thảm cỏ EURO 2012 đã khép lại với sự đăng quang của đội bóng đến từ xứ sở có môn thể thao nổi tiếng đấu bò tót Tây Ban Nha. Cuộc sống thường ngày trở lại với mọi người, sẽ không còn những đêm thức trắng để thăng hoa cùng những đường bóng của các nghệ sĩ tài ba trên sân cỏ, mặc dù trước đó từ sự hấp dẫn của quả bóng Tango đã làm đảo lộn cuộc sống nhiều gia đình tại Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng với nhiều cung bậc cảm xúc buồn vui lẫn lộn.

 

Bên cạnh những cách thể hiện niềm đam mê trước những vũ điệu đầy quyến rũ trên sân cỏ của những người hâm mộ chân chính cũng còn không ít người đã lợi dụng niềm đam mê này để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

 

Trong thời gian diễn ra EURO 2012 các ngành chức năng thành phố Đà Nẵng đã kịp thời triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá và nhiều vụ trộm cắp tài sản để cá độ. Tại tụ điểm cá độ số 25, 35 Phan Đăng Lưu và 439B Núi Thành do Võ Thành Tâm (sinh năm1990, quê huyện Gio Linh, Quảng Trị) làm chủ, Công an quận Hải Châu đã bắt quả tang các đối tượng cùng phương tiện hành nghề là dàn máy vi tính có kết nối Internet, trên màn hình còn hiện ra trang Web cá độ bóng đá Ibet888 cùng rất nhiều phơi ghi tỷ số cá cược. Công an đã di lý 35 đối tượng có hành vi cá độ bóng đá về cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, tạm giữ hơn 50 triệu đồng, 17 xe máy các loại, 3 dàn máy vi tính, 2 máy vi tính xách tay, 20 điện thoại di động, 3 tivi, gần 70 lai ghi kèo cá độ cùng nhiều sổ sách liên quan đến việc cá độ bóng đá. Qua kiểm tra trang Web Ibet888, Ban Chuyên án phát hiện có 6.000USD đã giao dịch qua mạng Internet.

 

Công an quận Sơn Trà đã phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi cá độ quy mô lớn, tồn tại lâu dài, bắt giữ 3 đối tượng chính và nhiều đối tượng tham gia cá độ tại quán cà phê Hàm Yên (số 3 Lê Tấn Trung, tổ 12A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Số tiền ghi được trong trận bán kết giữa đội tuyển Ý và Đức đến thời điểm bị bắt trên 22 triệu đồng; trong đó, đối tượng ghi ít nhất là 100 nghìn đồng, nhiều nhất là 9,1 triệu đồng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ tại chỗ số tiền 13,8 triệu đồng tiền mặt, 1 máy vi tính xách tay, 3 điện thoại di động và nhiều tịch ghi nội dung cá độ...

 

Cũng vì "máu đỏ đen" theo trái bóng, bà N (trú quận Thanh Khê) đã "nướng" sạch số tiền lên đến 600 triệu đồng khi chỉ mới diễn ra 3 trận đấu và cuối cùng bà đã phải bán ngôi nhà đang ở để trả nợ... Cũng tại quận Thanh Khê, ông T đã dùng xăng tưới lên người và tự thiêu tại nhà. Mặc dù đã được gia đình phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị bỏng quá nặng, ông đã tử vong. Theo người dân trong khu vực, ông T. có vợ và 3 con, trước khi xảy ra sự việc đã xuất hiện nhiều thông tin ông thua độ với số nợ lớn, phải bán nhà để trả...

 

Trái bóng Tango đã ngừng lăn, vòng chung kết EURO 2012 đã khép lại, nhưng chắc chắn dư âm của nó vẫn còn với những “con bạc” lâm cảnh dở khóc dở cười vì thú đam mê đỏ đen mù quáng.

 

Văn Sơn

Đường dây cá độ lớn nhất mùa Euro bị phá
Đường dây cá độ lớn nhất mùa Euro bị phá

7 nghi can sa lưới, 6 ôtô, 8 khẩu súng và tang vật trị giá hàng tỷ đồng đã bị thu giữ, ngày 28/6. Ngoài tổ chức cá độ quy mô lớn, nhóm này còn cho vay lãi, sử dụng vũ khí nóng đòi nợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN