Đừng để sòng bạc núp bóng Hội chợ Xuân

Hội chợ Xuân Ninh Bình năm 2012 diễn ra từ ngày 5 - 12/1, do Trung tâm Thông tin xúc tiến thương mại tỉnh phối hợp với Công ty TNHH một thành viên xúc tiến thương mại du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức nhằm mục đích phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết.

Hội chợ chỉ có trên 60 gian hàng nhưng có tới 7 - 8 tụ điểm tổ chức đánh bạc núp bóng những trò chơi quay số trúng thưởng, giải cờ thế, bắn súng trúng quà... dưới hình thức dùng một tấm bảng vẽ các biểu tượng tôm - cua - bầu - cá, hay các ô thưởng tương ứng với mức 1 ăn gấp 5, gấp 10 và giải đặc biệt ăn gấp 20 lần giá trị tiền đặt, thu hút khá nhiều người dân tham gia. Theo tìm hiểu của phóng viên, nhiều người do say bạc đã phải cắm cả đăng ký xe máy, điện thoại di động, dây chuyền vàng để gỡ, nhưng kết quả là mất trắng cả hàng chục triệu đồng. Một số người sau khi bị thua mới nhận ra thực chất đây là trò bịp bợm nhằm "móc túi" người chơi.

Điều đáng nói là các hoạt động này diễn ra một cách ngang nhiên nhưng vẫn không bị xử lý, dù lực lượng chức năng vẫn có mặt tại hội chợ. Các mặt hàng đồ chơi bạo lực như súng nhựa, dao, kiếm nhựa vẫn được bày bán công khai.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ công tác tổ chức để Hội chợ Xuân thực sự là địa điểm mua sắm, vui chơi lành mạnh của nhân dân.

Vũ Văn Đạt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN