Dùng dao kiếm giải quyết mâu thuẫn

Ngày 15/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Quý (sinh năm 1987), trú tại tổ 20 phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) về tội giết người.

 

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 15/5/2013, tại khu vực gần cây xăng phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình), Nguyễn Mạnh Quý và Nguyễn Văn Long đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Nguyễn Anh Đức (sinh năm 1976) và Lê Tuấn Anh (sinh năm 1993) cùng trú ở tỉnh Nghệ An. Trong khi xô xát, Quý đã gọi điện bảo Nguyễn Đức Huy gọi thêm người đến giúp. Sau đó, cả 2 nhóm đã xảy ra ẩu đả, đánh nhau.

 

Quá trình đuổi đánh giữa nhóm Quý và Nguyễn Anh Đức, Lê Tuấn Anh diễn ra từ ngã tư phường Tân Thịnh đến giữa cầu Hòa Bình thì Đức và Tuấn Anh đã dùng kiếm lao đến chém nhóm Quý và Long. Khi chạy được một đoạn thì Quý và Long gặp Huy, Tưởng và Bình đến tiếp ứng. Sau đó, cả nhóm đã quay lại đánh Đức và Tuấn Anh.

 

Thấy nhóm Quý có nhiều người, Đức và Tuấn Anh đã lên xe máy bỏ chạy sang đường Cù Chính Lan. Trong khi Long, Tưởng, Huy, Bình, Công, Trung, Sơn đuổi theo Đức và Tuấn Anh bằng xe máy thì Quý đã quay lại lấy xe taxi mang biển kiểm soát 28A - 00411 rồi điều khiển đuổi theo Đức và Tuấn Anh, đến khu vực tổ 5 phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, Quý đã tăng tốc lao lên lề đường đâm thẳng vào xe Đức và Tuấn Anh.

 

Cú đâm mạnh làm Tuấn Anh ngồi sau xe máy ngã văng xuống đất và bị xe taxi của Quý chèn qua người, còn Đức thì ngã xuống và bị Công, Long, Sơn, Chiến, Trung dùng tay chân, gạch, ghế nhựa, gậy sắt đánh gây thương tích. Sau đó, Tuấn Anh và Đức được Quý, Long, Sơn và Trung đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên Tuấn Anh đã tử vong.

 

Cùng bị đưa ra xét xử còn có các bị cáo Đỗ Văn Tưởng (sinh năm 1971) trú tại tổ 7, phường Đồng Tiến; Nguyễn Văn Long (sinh năm 1988) trú tại tổ 1, phường Hữu Nghị; Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1989) tổ 17, phường Tân Hòa; Nguyễn Bảo Trung (sinh năm 1990) trú tại tổ 1A, phường Tân Thịnh (đều ở thành phố Hòa Bình) và Phan Đức Bình (sinh năm 1974) trú tại Thôn 8, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng); Nguyễn Chí Công (sinh năm 1978) trú tại tổ 1, phố Ngọc, xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn; Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1996) trú tại xóm Nam Sơn 1, xã Thu Phong, huyện Cao Phong (cùng tỉnh Hòa Bình) về tội gây rối trật tự công cộng.

 

Tại phiên tòa, Nguyễn Mạnh Quý cùng các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Quý là cố tình phạm tội tới cùng, hành vi mang tính chất côn đồ, cần phải nghiêm trị. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình tự nguyện đền bù cho phía bị hại nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Mạnh Quý 11 năm tù giam; các bị cáo còn lại đều phải nhận mức án từ 6 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Riêng bị cáo Nguyễn Thành Sơn do còn trong độ tuổi vị thành niên nên phải chịu hình phạt cải tạo không giam giữ tại địa phương.

 

 

Vũ Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN