Dự án "treo", khiếu kiện "nóng"

Dự án Khu Công nghiệp (KCN) Long Hậu 4 được phê duyệt từ năm 2007 với 125 ha "tọa lạc" tại ấp 4 và 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An). Tiền thân KCN Long Hậu 4 là Cụm CN Nhị Thành do Công ty TNHH-Nhà nhựa Việt Nam làm chủ đầu tư năm 2005-2006, nhưng không đủ khả năng tài chính để triển khai dự án, năm 2007 giao lại cho Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư xây dựng hạ tầng Hoà Bình để nâng lên thành KCN lấy tên là KCN Long Hậu 4 và đã được Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, từ đó đến nay, dự án vẫn trong tình trạng "treo" , đất trồng lúa đã được quy hoạch làm KCN ngày một tăng giá khiến tình trạng khiếu kiện đòi đất, đòi tăng giá đền bù theo giá hiện hành tại năm 2011 trở nên "nóng".

Theo Hội đồng đền bù huyện Thủ Thừa: Năm 2007, doanh nghiệp (chủ đầu tư) đã bỏ ra 71 tỷ đồng đền bù cho 246 hộ với diện tích 106,6 ha/125 ha, đạt 84% kế hoạch, đến 8/2010, chủ đầu tư tiếp tục bỏ ra 6 tỷ đồng để giải toả 18 hộ và nâng tổng số hộ giải ngân đền bù lên 275/286 hộ, hiện còn 11 hộ chưa nhận tiền bồi thường do không đảm bảo tái định cư với tổng số tiền 5,4 tỷ đồng. Số tiền này đã được nhà đầu tư gửi vào chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT huyện Thủ Thừa...Tuy nhiên, liên quan đến dự án nói trên, có 60 hộ đã nhận tiền bồi thường và giao đất nhưng vẫn khiến kiện đòi đất, đòi tiền bồi thường theo giá hiện tại.


KCN Long Hậu mở rộng. Nguồn Internet.


Các ngành chức năng đánh giá nguyên nhân là do nhà đầu tư chậm triển khai dự án. Theo đó, đến nay nhà đầu tư vẫn chưa thi công trục đường chính vào KCN kể cả hệ thống cấp thoát nước, đường nội bộ... Khu tái định cư để bố trí cho những hộ bị giải toả trắng triển khai cũng rất chậm. Sau khi chủ đầu tư KCN thu hồi đất rồi bỏ hoang đã hơn 3 năm nay để bà con tự lấy sản xuất lúa đã gây ra bức xúc. Vì lúc giải toả chủ đầu tư hứa trong thời hạn 2 năm dự án sẽ đưa vào hoạt động tạo việc làm cho bà con, nhưng mấy năm nay dự án vẫn để “treo”. Khu tái định cư bố trí cho 83 hộ giải toả trắng cũng không thấy đâu, chỉ thấy vùng đất hoang đầy cỏ mọc, chính vì vậy mà người dân khiếu kiện đòi lại đất hoặc đòi tăng giá đền bù như hiện nay.

Chị Mai Ngọc Liên, ở ấp 5, xã Nhị Thành là người đã nhận tiền bồi thường 3 năm nay tâm sự: người dân đã nhận đền bù rồi lại khiếu kiện là không đúng với quy định của pháp luật, nhưng bà con bức xúc thấy dự án "treo" mãi gây lãng phí, kể cả khu tái định cư cũng không quan tâm lo cho dân để có chỗ ở nên nhiều hộ gặp khó khăn, bức xúc cho rằng chủ đầu tư "chạy xin dự án", tiến hành giải toả đền bù rồi để đó nhờ giá đất tăng sang nhượng dự án kiếm lời nên bà con phát đơn khiếu kiện làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà đầu tư.

Rõ ràng, câu chuyện nêu trên là vấn đề để các chủ đầu tư và các ngành chức năng ở Long An rút kinh nghiệm vì tình trạng dự án "treo", khiếu kiện "nóng" không chỉ xảy ra với riêng KCN Long Hậu 4./.


Thanh Tuấn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN