Dự án đường dây 220 kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long: Xuất hiện hàng loạt nhà tạm xây dựng trái phép

Dự án đường dây 220 kV Đắk Nông - Phước Long - Bình Long và đường dây 500 kV Plâycu - Mỹ Phước - Cầu Bông được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, ngay trong lúc Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (AMT) còn đo đạc, cắm mốc để làm thủ tục bồi thường GPMB thì xuất hiện hàng loạt ngôi nhà tạm do dân tự ý xây dựng với diện tích rất lớn trên các vị trí móng và hành lang an toàn của 2 tuyến đường dây trên nhằm trục lợi tiền đền bù, gây chậm trễ tiến độ thi công và làm thiệt hại, thất thoát lớn vốn đầu tư của Nhà nước.


Ngôi "nhà chuồng" dài 32 m không có cửa sổ này mọc lên trên hành lang tuyến đường dây 500 kV thuộc xã Đắk Drung, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông).


Tính đến đầu tháng 4/2012, trên tuyến đường dây 500 kV đã phát sinh 177 ngôi nhà với tổng diện tích gần 20.000 m2, tập trung nhiều nhất ở tỉnh Đắk Nông với 127 nhà; trên tuyến đường dây 220 kV cũng phát sinh 57 nhà với hơn 40.000 m2, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Phước; làm tiến độ của dự án này chậm hơn 3 tháng. AMT đã tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết tình trạng này và rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, nơi có đường dây đi qua để thi công dự án đúng tiến độ.


Tin, ảnh: Ngọc Hà
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN