Đơn tố cáo một cán bộ công an Hà Nội chìm trong im lặng

Báo Tin tức nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Mâu, cán bộ quân đội nghỉ hưu, trú tại thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội tố cáo hành vi hủy hoại tài sản và gây mất trật tự công cộng của một cán bộ Công an thành phố Hà Nội, hiện đang công tác tại Đội 4, phòng Cảnh sát Bảo vệ- Công an Hà Nội. Sự việc xảy ra vào ngày 6/5/2012 nhưng cho đến nay, Công an huyện Phú Xuyên vẫn chưa tiến hành điều tra và xử lý đối tượng.


 

Theo đơn tố cáo, vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 6/5/2012, cả gia đình ông Mâu đang ngủ thì bỗng nhiên anh Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1989 ở cùng thôn, hiện đang công tác tại Phòng Cảnh sát Bảo vệ, Công an Hà Nội chửi bới và đập tan một bộ cửa sổ sau nhà ông tiếp giáp với nhà Thắng. Vợ chồng ông Mâu và một cháu nhỏ hoảng sợ nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn Thắng chửi bới và đập phá trước sự chứng kiến của rất nhiều bà con trong thôn.


Sau đó, ông Mâu đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng từ xã đến thành phố, trong đơn có chữ ký xác nhận của nhiều người chứng kiến sự việc trên nhưng cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào giải quyết. Ngày 4/6/2012, Thanh tra Bộ Công an đã có Thông báo số 1126/TB-V24 do Thiếu tướng Nguyễn Thế Báu, Chánh Thanh tra ký gửi ông Nguyễn Văn Mâu, xác nhận đã nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Mâu đề ngày 24/5/2012 và thông báo đã chuyển đơn đến Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ Công an thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.


Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chìm trong im lặng.


Bài và ảnh: Phương Thu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN