Đổ trụ ngõ, 3 cháu bé thương vong

Nhóm trẻ em trong khu dân cư tập trung trước ngõ nhà ông Bút nô đùa và kéo cánh cửa sắt gắn vào cây trụ vừa được xây dựng khoảng 2 tuần trước, khiến trụ đổ đè khiến 3 cháu bé tử vong và bị thương.

Sự việc xảy ra lúc sẩm tối 23/4, tại cổng nhà của ông Lê Văn Bút (80 tuổi), ở tổ 9, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi.

Lúc đó, một nhóm trẻ em trong khu dân cư tập trung trước ngõ nhà ông Bút nô đùa và kéo cánh cửa sắt gắn vào cây trụ vừa được xây dựng khoảng 2 tuần trước, khiến trụ đổ đè cháu Đinh Văn Phúc (7 tuổi) bị tử vong; các cháu Bùi Tá Vũ (10 tuổi) và Võ Nhật An (9 tuổi) bị thương nặng phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.


Theo cand.com
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN