Dịp Tết: Hà Nội mỗi ngày có một người chết vì tai nạn giao thông


Ngày 27/1, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Trong 5 ngày tết Nhâm Thìn đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm 5 người chết. Đặc biệt, trong ngày 26/1 (mùng 4 Tết) đã xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người chết.
   

Cụ thể, vào hồi 15h, tại km 198 quốc lộ 1A thuộc xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 29A - 10979 do anh Đào Anh Tới (SN 1980, trú tại Tử Dương, Tô Hiệu, Thường Tín) điều khiển với xe máy mang biển kiểm soát 33M5 2730 do chị Phạm Thị Huân (SN 1980, ở Vật Thượng, Thắng Lợi, Thường Tín) điều khiển và xe đạp do ông Nguyễn Quốc Trị (SN 1936, ở Thắng Lợi, Thường Tín) điều khiển. Hậu quả ông Trị chết tại chỗ. Nguyên nhân do lái xe ô tô đi sai phần đường.


Hồi 14h50, tại km 32+980 quốc lộ 6A thuộc xã Tiến Thượng, huyện Chương Mỹ, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29X1-06974 do anh Nguyễn Trọng Toản (SN 1978, ở xóm Bến, Tốt Động, huyện Chương Mỹ) điều khiển, sau chở con trai là Nguyễn Trọng Hảo (SN 2000) đã va chạm với xe máy biển kiểm soát 30L1-8959 do anh Phạm Văn Thi (SN 1980, trú tại Tiến Thượng, Chương Mỹ) điều khiển. Hậu quả cháu Hảo chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân do xe anh Thi vượt không đảm bảo an toàn.
 


Trong những ngày tết, các lực lượng chức năng công an thành phố cũng đã xử phạt gần 1.400 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, phạt hành chính hơn 445 triệu đồng.

TTXVN/ Tin Tức

Tai nạn giao thông tăng nhanh trong ngày giáp Tết

Theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Cảnh sát đường bộ, đường sắt, trong ngày 20/1 đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 30 người, bị thương 33 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN