Điều tra vụ hỗn chiến tại bãi ngao

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị: Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và UBND hai huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương tập trung điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm trong vụ tranh chấp bãi ngao trên sông Yên làm 3 người chết, 9 người bị thương.

Khu vực đồng nuôi ngao thường xuyên xảy ra tranh chấp giữa người dân các xã. Ảnh: vov.vn


UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công an tỉnh tập trung chỉ đạo điều tra vụ án, phối hợp với các cơ quan nội chính xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương khẩn trương chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, các lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 2 xã Quảng Nham và Hải Châu làm tốt công tác dân vận, sớm ổn định tình hình, kiên quyết không để tình hình diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương xác định rõ ranh giới, trách nhiệm quản lý hành chính và việc sử dụng đất bãi bồi trong việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực nuôi ngao thuộc địa phận 2 xã Quảng Nham và Hải Châu.

Trước đó, ngày 7/7, do mâu thuẫn trong việc nuôi và khai thác ngao ở khu vực bãi giữa sông Yên, giữa các hộ dân thuộc thôn Điền, xã Quảng Nham (Quảng Xương) và các hộ dân thôn Bắc Châu, xã Hải Châu (Tĩnh Gia) đã xảy ra vụ đánh nhau trên sông Yên làm 3 người chết, 9 người bị thương. Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt 7 đối tượng trong vụ ẩu đả trên để điều tra, làm rõ vụ việc.


Nguyễn Mai Hương

Hỗn chiến tại bãi ngao, 3 người mất tích
Hỗn chiến tại bãi ngao, 3 người mất tích

Lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tìm được thi thể 2 người mất tích trong vụ tranh chấp bãi ngao dẫn đến xô xát, khiến 3 người mất tích và 9 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN