Điều tra vụ chồng bắn chết vợ đang mang bầu

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nam phối hợp Công an huyện Thanh Liêm điều tra làm rõ vụ án giết người khiến một phụ nữ đang mang bầu bị bắn chết tại chỗ.
 
Vụ việc xảy ra khoảng 0h10' ngày 26/12, tại thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, Hà Nam. Nạn nhân là chị Phạm Thị Huệ (27 tuổi) đang mang bầu 8 tháng. Hung thủ chính là chồng của Huệ, bị bắt ngay sau đó.
 
Theo điều tra ban đầu, vào thời gian trên, cả xóm làng đang ngủ thì bỗng nghe tiếng súng nổ, cùng với đó là tiếng kêu la của một người đàn ông. Khi người dân chạy đến thì thấy Vũ Văn Cử (28 tuổi) là chồng của nạn nhân Huệ đang kêu gào. Ông Sử Quốc Lai, trưởng thôn Nham Tràng chạy vào nhìn thấy chị Phạm Thị Huệ nằm ngay ở giường, trên ngực có một vết đạn, cạnh đó là khẩu súng tự chế và một chiếc dao nhọn.
 
Ông Đào Xuân Anh, trưởng Công an xã Thanh Tân cho biết: khoảng hơn 12h đêm hôm đó, ông nhận được điện thoại của anh Sử Quốc Lai báo tin có vụ án mạng xảy ra tại thôn Nham Tràng. Lúc tổ công tác đến thì Cử đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Bị vây bắt, khoảng 2 tiếng sau khi gây án, Cử đã đến trụ sở Công an đầu thú.
 
Theo một số người dân, thường ngày Vũ Văn Cử là người có tính hay ghen tuông, có biểu hiện nghiện ma túy. Cử và chị Huệ đã có với nhau 2 con gái đứa lớn 3 tuổi, còn đứa nhỏ mới trong 1 tuổi, chị cũng đang mang bầu 8 tháng.
 
 
Theo cand.com.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN