Yên Bái:

Điều tra một cây xăng nghi bán xăng pha nước

Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 19/10, hàng chục khách hàng đã vây hãm cây xăng Yên Thắng ở thôn Thoóc Phưa, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên (Yên Bái) với lý do "chủ hàng bán xăng rởm".

 

Khách hàng bao vây cây xăng Yên Thắng.

Cây xăng Yên Thắng thuộc Công ty TNHH Thái Thịnh, chủ nhân là anh Nguyễn Huy Hoàng, đã kinh doanh mặt hàng xăng dầu từ nhiều năm nay nhưng đây là lần đầu tiên để xảy ra tình trạng này.


Anh Vi Đình Viên ở thôn Nà Khao, xã Yên Thắng cho biết: Trưa 18/10 có mua xăng với số tiền là 50.000 đồng rồi đi về nhà gần đó. Sáng 19/10 khi lấy xe đi làm, anh Viên không nổ được máy, khi đưa ra hiệu sửa chữa xe mới phát hiện trong xăng có nước. Thấy vậy, anh Viên hỏi lại một số người quen cùng mua xăng với anh thì xe của họ cũng xảy ra tình trạng tương tự.


Còn 2 khách hàng khác là công chức của huyện Lục Yên khi mua xăng về thấy xe nổ không bình thường nên mang xe đến hiệu sửa chữa, cũng phát hiện trong xăng có nước (yêu cầu không đưa tên họ lên mặt báo).

 

Một giờ sau khi xảy ra vụ việc, Công an, Đội Quản lý thị trường huyện Lục Yên cùng các ngành chức năng đã liêm phong cây xăng để lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời giải thích để những khách hàng vây hãm cây xăng ra về, chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

 

Đức Tưởng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN