Đi cướp lấy tiền cho bạn nghiện

Cơ duyên khiến 2 “cao thủ” này “cặp” với nhau đơn giản chỉ để chia sẻ ma túy những lúc “khó khăn” và hợp tác trong việc đi cướp giật dây chuyền của phụ nữ.


Hà - Chính tại cơ quan công an

 

Mới 22 - nhưng Nguyễn Thu Hà, nhà ở huyện Đan Phượng, Hà Nội mang khuôn mặt già trước tuổi. Da xanh, mặt hốc hác, mái tóc để dài không thể che đi cặp mắt lờ đờ của kẻ nghiện “đá” lâu năm đang thèm “thuốc”. “Cao thủ” có cái tên như con gái kể: quen với đồng bọn Dương Văn Chính (SN 1987), quê ở Lý Nhân, Hà Nam chừng một năm nay, khi tên này đến làm thuê cho một xưởng gỗ tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Đều là những “con nghiện” lâu năm nên ngay khi mới quen, chúng đã sớm “bắt sóng”, chủ động chơi với nhau để chia sẻ ma túy những lúc khó khăn.

 

Số tiền ít ỏi mà Chính kiếm được từ nghề làm gỗ chẳng “nuôi” được bạn nghiện, nên 2 đối tượng bàn nhau đi cướp giật dây chuyền của phụ nữ ở trung tâm Hà Nội. Nhiều lần ra khu vực quận Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng chơi và từng bị lực lượng 141 kiểm tra, xử lý nên cả Hà và Chính ban đầu tỏ ra khá lo lắng. Sau nhiều ngày bàn tính, hai đối tượng thống nhất cách thực hiện mà theo chúng đã chắc ăn. Hai đối tượng sẽ mượn xe máy của người quen có đầy đủ đăng ký, biển kiểm soát, khi “săn mồi” đội mũ bảo hiểm và quan trọng nhất lúc “ăn” phải tránh xa các chốt 141. Theo tài liệu của CAQ Ba Đình, với phương thức thủ đoạn đó, trong 2 tháng 10 và 11-2012, “cặp đôi” này gây ra ít nhất 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ ở một số tuyến phố trung tâm Thủ đô.

 

Xâu chuỗi lời khai của các bị hại, nhân chứng 3 vụ cướp giật mà nhóm này gây ra, Đội CSHS CAQ Ba Đình và CAP Kim Mã xác định, nhóm này thường hoạt động trên trục Kim Mã - Nguyễn Thái Học và từng “ăn hụt” dây chuyền của một vài người khác. Trong khi lực lượng công an đang tích cực truy lùng hành tung của nhóm này, sáng 17-11, chúng tiếp tục gây ra vụ cướp ở đoạn đường dưới, song song với đường Kim Mã. Bị hại là chị Ngô Kiều Trang (SN 1980), trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng. Theo trình báo, khoảng 9h cùng ngày, chị Trang điều khiển xe máy Honda SH qua đây, bất ngờ bị 2 đối tượng nam đi xe máy kiểu dáng Yamaha Sirius BKS 29X3-045.23 cùng chiều vượt lên áp sát, cướp giật dây chuyền vàng trị giá 12 triệu đồng rồi bỏ chạy. Ngoài nhận dạng của chị Trang, cơ quan công an được bị hại cung cấp nhiều thông tin giá trị giúp truy bắt nhóm này.

 

Sau hơn 10 ngày tích cực truy xét, đến ngày 28-11, Đội CSHS CAQ Ba Đình, phối hợp với CAP Kim Mã đã bắt giữ được cặp đôi Nguyễn Thu Hà - Dương Văn Chính. Qua xét hỏi, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Nhóm này khai nhận dây chuyền cướp được đều bán cho một cửa hàng vàng tư nhân trên địa bàn huyện Từ Liêm, tiền bán vàng chia đôi mua ma túy sử dụng.

 

Quá trình dẫn giải đối tượng đến hiện trường các vụ án, cơ quan công an xác định, trong các ngày 26-9, 26-10, 7-11, “cặp đôi” này đã cướp giật dây chuyền của 3 phụ nữ lần lượt ở gần ngõ 214 Kim Mã, trước cửa số nhà 24 phố Giảng Võ và số 4 Quán Thánh. Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến Đội CSHS CAQ Ba Đình (gặp điều tra viên Bùi Mạnh Cường, hoặc liên hệ theo số điện thoại 043.3965073), để được hướng dẫn giải quyết.

 

*Tên bị hại đã được thay đổi

 

 

Theo anninhthudo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN