Dẹp nạn 'chặt chém' khách nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Ngày 16/8, UBND quận Hoàn Kiếm đã có Công văn 656/UBND-VP trả lời bài viết “Chặt chém khách Tây tại hồ Hoàn Kiếm” đăng trên Báo Tin tức, phản ánh hiện tượng những người bán rong luôn tìm cách đeo bám, “chặt chém” và tình trạng trộm cắp, móc túi du khách khi đến tham quan Hà Nội, tạo bức xúc trong dư luận xã hội.

 

Công văn nêu rõ: Sau khi Báo Tin tức ngày 5/8/2012 có đăng bài viết “Chặt chém khách Tây tại hồ Hoàn Kiếm”, ngày 9/8/2012, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản 2990/VP-VX gửi UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu kiểm tra xử lý nạn “chặt chém” khách nước ngoài tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội.


Theo UBND quận Hoàn Kiếm, quận đã có các văn bản chỉ đạo công an quận và các đơn vị kiểm tra xử lý nhiều trường hợp, tuy nhiên thời gian qua lại tái diễn vấn nạn như Báo Tin tức và một số báo phản ánh.


UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu công an quận chỉ đạo đội nghiệp vụ và công an các phường phối hợp với Ban quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, UBND các phường kiểm tra và xử lý kiên quyết, dứt điểm theo quy định pháp luật các trường hợp bán hàng rong đeo bám, “chặt chém” và tình trạng trộm cắp, móc túi khách du lịch gây xúc trong dư luận xã hội; đồng thời bố trí lực lượng duy trì thường xuyên.

 

Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp bán hàng rong, quán cóc trên các tuyến phố, khu vực các di tích lịch sử, vườn hoa, khu vực công cộng trên địa bàn phường; xử lý kiên quyết vi phạm và duy trì lực lượng đảm bảo trên địa bàn, chịu trách nhiệm trước UBND quận nếu để tình trạng vi phạm tái diễn; giao trưởng phòng quản lý đô thị, phòng VHTT quận thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND quận.



Xuân Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN