Đề xuất nổ mìn phá hủy hầm thác vàng trái phép

Để hạn chế tình trạng khai thác vàng trái phép và đảm bảo an toàn cho người dân, ngày 21/11, tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công văn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 xem xét cho phép lực lượng công binh tham gia nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Tây Trà (Quảng Ngãi).

Theo kết quả điều tra từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, huyện Tây Trà hiện có khoảng 35-40 hầm khai thác vàng trái phép, tập trung nhiều nhất ở khu vực đầu nguồn suối Trà Veo (xã Trà Xinh), đồi Cà Nhút núi Pe - thôn Gỗ, đồi Khung núi Lát - thôn Cát, xã Trà Thanh và khu vực rừng phòng hộ thôn Đông, xã Trà Khê… Hoạt động đào đãi vàng diễn ra một cách rầm rộ trong thời gian qua đã đe dọa nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương, "bức tử" các dòng sông và môi trường phía thượng nguồn.

Để phá hủy triệt để các hầm khai thác vàng trái phép, tỉnh Quảng Ngãi phải nhờ tới lực lượng công binh hỗ trợ trong việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và thực hiện việc nổ mìn do các hầm nằm cách xa khu dân cư tới 5-6 giờ đi bộ; địa hình phức tạp, hiểm trở. Phương án phá hủy giao cho Sở Công Thương phối hợp với các ban, ngành liên quan tham mưu.



Lê Phước Như Ngọc
Xét xử vụ thu giữ, bán trầm hương khai thác trái phép
Xét xử vụ thu giữ, bán trầm hương khai thác trái phép

Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án phạt 5 bị cáo trong vụ án hình sự, liên quan đến việc thu giữ số trầm hương do người dân khai thác trái phép để bán và tư lợi, xảy ra xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn vào tháng 9/2012.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN