Đề nghị y án tử hình kẻ chủ mưu giết Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 30/6, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến cái chết của Phó Bí thư Quận ủy Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minhdo có đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trọng Nhân (sinh năm 1980, quê TP.Hồ Chí Minh) và Lương Hoài Sang (SN 1990, TP. Hồ Chí Minh).

Bị cáo Lương Hoài Sang (trái) và Nguyễn Trọng Nhân bị tuyên án tử hình trong vụ án giết bà phó bí thư quận ủy Đặng Thu Hồng.


Thừa nhận tội danh “giết người”, Nhân và Sang kháng cáo xin Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt; còn với tội “cướp tài sản”, hai bị cáo kháng cáo kêu oan. Xét xử sơ thẩm, TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt hai bị cáo này mức án tử hình cho cả hai tội danh nói trên.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tham gia phiên tòa đã đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm y án tử hình đối với Nguyễn Trọng Nhân về tội “giết người”. Cùng tội danh này, Lương Hoài Sang được Viện đề nghị tòa giảm từ án tử hình xuống còn chung thân với lý do bị cáo Sang chỉ là đồng phạm thụ động, ít tuổi, bị Nhân lôi kéo. Công tố viên cũng đề nghị tòa giảm mức án 2 năm tù cho hai bị cáo về tội “cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, Nhân có ý định giết bà Bùi Ngô Thị Mỹ (SN 1959), Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Phú Nhuận để cướp tài sản. Viện lý do vợ của mình bị bà Mỹ chèn ép công việc nên Nhân lên kế hoạch trả thù và rủ Sang gây án. Trưa ngày 20/9/2010, Nhân và Sang đã vào nhà bà Mỹ, sau khi năn nỉ chuyện của vợ không thành, Nhân ra hiệu cho Sang hành động. Cả hai đã đánh đập, đâm trọng thương, gây bất tỉnh cho mẹ con bà Mỹ. Cùng lúc đó, bà Đặng Thu Hồng (SN 1963), Phó Bí thư Quận ủy Phú Nhuận là bạn thân của bà Mỹ đến chơi nhà. Nhân đã dùng dao khống chế và đâm 24 nhát, khiến bà Hồng chết ngay tại chỗ.

Nhận thấy đây là một vụ án phức tạp, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định nghị án dài ngày, đến ngày 4/7 sẽ tuyên án./.

Trần Xuân Tình
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN