Đề nghị mức án đối với 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 28/8, đại diện Viện Kiểm sát đã luận tội và đề nghị mức án đối với 13 bị cáo.

Chú thích ảnh
13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa tại phiên tòa ngày 28/8.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, tại phiên tòa, các bị cáo trong vụ án đều thừa nhận sai phạm như Viện Kiểm sát phân tích. Cụ thể, 13 bị cáo trong vụ án này là cựu cán bộ Công an, đều là những người được đất nước, xã hội tin tưởng, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện thực hiện nhiệm vụ cao cả của ngành. Tuy nhiên, vì động cơ, vụ lợi cá nhân đã thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao khi thi hành công vụ trong việc tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường, lấy lời khai, lập lý lịch, cho đối tượng viết bản tường trình. Sau đó, yêu cầu những đối tượng này gọi điện cho người thân đem tiền, vàng và đô la Mỹ đến Công an phường đưa cho các bị can để được tha về không bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hành vi này của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan pháp luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, làm giảm niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.

Viện Kiểm sát đánh giá, các bị cáo Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý, Lê Đình Vũ và Đỗ Hà Danh thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Các bị cáo Phạm Thanh Tuấn, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương chỉ thành khẩn khai báo đối với những vụ việc Cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ, chưa thể hiện thái độ ăn năn hối cải đối với toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên phạt các bị cáo phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ": Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) 7 - 8 năm tù, Phan Văn Hòa (nguyên Phó Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020), Lê Văn Quý (nguyên Phó Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa từ tháng 3/2011 đến tháng 7/2020) 5 - 6 năm tù; các cựu Cảnh sát khu vực: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương cùng 5 - 6 năm tù; Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt cùng 4 - 5 năm tù; Lê Đình Vũ, Đỗ Hà Danh cùng 3 năm 6 tháng - 4 năm tù.

Ngoài đề nghị hình phạt tù, Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt bổ sung đối với 3 cựu lãnh đạo Công an phường là Tuấn, Hòa, Quý mỗi bị cáo bị phạt 100 triệu đồng.

Thành Chung (TTXVN)
Xét xử 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh
Xét xử 13 cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh

Ngày 28/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 13 bị cáo là cựu cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hầu tòa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN