Dập tắt kịp thời vụ cháy tiệm may ở trung tâm Đà Lạt

Khoảng 8 giờ ngày 25/8, một ngọn lửa bùng lên dữ dội đã thiêu rụi tiệm may quần áo ở số 35A, đường Nguyễn Biểu, phường 1, nằm ngay khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đỗ Ngọc Long (sinh năm 1965), chủ tiệm may cho biết, khi bắt đầu vào giờ làm việc, một nữ thợ may mở cầu dao điện thì bất ngờ có khói bốc lên từ phía trần nhà, sau đó thấy lửa bốc cháy lớn nên mọi người đã báo cho lực lượng chữa cháy. Dù người của tiệm may đã tích cực dập lửa nhưng do cửa tiệm chứa nhiều loại vải và vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường bởi nhận định tiệm may nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, nơi tập trung đông đúc nhà cửa và cơ sở kinh doanh du lịch, đám cháy có nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt.

Sau 30 phút dập lửa tích cực từ nhiều hướng, đám cháy được khống chế và không cháy lan sang các nhà bên cạnh, tuy nhiên toàn bộ căn nhà và nhiều tài sản bị thiêu rụi. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và hiện chưa ước tính được thiệt hại về tài sản. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Đặng Tuấn
Cháy tàu chở 5.000 lít dầu, 1 người thiệt mạng
Cháy tàu chở 5.000 lít dầu, 1 người thiệt mạng

Sáng ngày 23/8, một tàu vỏ sắt không mang biển kiểm soát chở 5.000 lít dầu đã bốc cháy dữ dội tại khu vực cửa lạch Bạng (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN